MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

25/09/2020 15:59

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

24/08/2020 13:46

Sáng 24/8, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Đẩy mạnh tinh gọn bộ máy để cải cách lương thành công

Đẩy mạnh tinh gọn bộ máy để cải cách lương thành công

31/01/2020 11:50

Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy là giải pháp căn bản đi liền với hoàn thành các giải pháp tài chính, ngân sách, là nhiệm vụ có tính đột phá để thực hiện cải cách lương từ năm 2021.

Không bổ nhiệm chức vụ trong 24 tháng nếu bị kỷ luật giáng chức, cách chức

Không bổ nhiệm chức vụ trong 24 tháng nếu bị kỷ luật giáng chức, cách chức

17/12/2019 12:05

Cán bộ công chức sẽ không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng nếu bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương; không bổ nhiệm chức vụ trong 24 tháng nếu bị kỷ luật giáng chức, cách chức.

Nhiều cán bộ được rút ra khỏi bộ máy công quyền là đi tù!

Nhiều cán bộ được rút ra khỏi bộ máy công quyền là đi tù!

09/12/2019 12:49

PGS Vũ Minh Khương lấy hình ảnh: “Ông Park Hang Seo rút người ra khi có người đá hay hơn thay, còn ta rút người ra khỏi bộ máy công quyền là đi tù rồi".

Bỏ chế độ 'viên chức suốt đời': Biện pháp ngăn chặn những người 'chỉ ăn rồi đi kiện'

Bỏ chế độ 'viên chức suốt đời': Biện pháp ngăn chặn những người 'chỉ ăn rồi đi kiện'

27/11/2019 19:23

Ông Thang Văn Phúc cho rằng, quy định bỏ chế độ "viên chức suốt đời" sẽ ngăn chặn hiện tượng tiêu cực cán bộ "chỉ ăn rồi đi kiện" trong nền công vụ.

Sáp nhập huyện, xã, bao nhiêu cán bộ 'mất ghế'?

Sáp nhập huyện, xã, bao nhiêu cán bộ 'mất ghế'?

25/11/2019 13:18

“Ai cũng đều có chỗ đứng của mình dưới ánh nắng mặt trời. Tư duy “mất ghế” bây giờ đã cũ và cổ quá rồi, vì chúng ta không làm ở chỗ này thì sẽ làm ở chỗ khác. Còn lo ngại mất vị trí, người đang làm lãnh đạo, quản lý lại xuống chuyên viên cũng không có…”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trao đổi với Tiền phong về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Sinh viên thất nghiệp, đi làm việc phổ thông: Lỗi tại ai?

Sinh viên thất nghiệp, đi làm việc phổ thông: Lỗi tại ai?

30/08/2019 08:25

Để giải quyết thực trạng sinh viên phải “giấu” bằng đại học làm việc phổ thông cần có sự phân luồng nghề nghiệp từ sớm, nâng cao chất lượng dạy và học...

Bộ Nội vụ ngăn chặn “tham nhũng vặt” để thực hiện văn hóa công vụ

Bộ Nội vụ ngăn chặn “tham nhũng vặt” để thực hiện văn hóa công vụ

26/08/2019 09:48

Một trong những nội dung Bộ Nội vụ đưa ra để thực hiện văn hóa công sở là ngăn chặn “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc.

Có nơi chần chừ không muốn sáp nhập huyện, xã nhưng bàn lùi sao được

Có nơi chần chừ không muốn sáp nhập huyện, xã nhưng bàn lùi sao được

15/08/2019 11:03

Khi sáp nhập huyện, xã sẽ có một lượng cán bộ, công chức dôi dư chưa thể sắp xếp nên một số địa phương có tâm lý ngại, né tránh và không muốn làm.

Có nơi chần chừ không muốn sáp nhập huyện, xã nhưng bàn lùi sao được

Có nơi chần chừ không muốn sáp nhập huyện, xã nhưng bàn lùi sao được

15/08/2019 10:52

Khi sáp nhập huyện, xã sẽ có một lượng cán bộ, công chức dôi dư chưa thể sắp xếp nên một số địa phương có tâm lý ngại, né tránh và không muốn làm.

Cán bộ Sóc Trăng dùng xe công đi đám cưới tự nhận hình thức kiểm điểm 'rút kinh nghiệm'

Cán bộ Sóc Trăng dùng xe công đi đám cưới tự nhận hình thức kiểm điểm 'rút kinh nghiệm'

13/08/2019 21:36

Tất cả cán bộ dùng xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng đều tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, không đưa ra mức kỷ luật nào.

Đại học Quốc gia Hà Nội có tân Phó Giám đốc

Đại học Quốc gia Hà Nội có tân Phó Giám đốc

08/07/2019 10:34

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sáp nhập 631 xã, 16 huyện: Tránh “gom” cơ học cán bộ công chức

Sáp nhập 631 xã, 16 huyện: Tránh “gom” cơ học cán bộ công chức

27/03/2019 08:41

Bên lề hội nghị, Báo Giao thông trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan.

Bộ Nội vụ sắp 'chốt' việc sáp nhập các sở, ngành

Bộ Nội vụ sắp 'chốt' việc sáp nhập các sở, ngành

05/03/2019 17:31

Bộ Nội vụ đề xuất chỉ giữ 4 Sở: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, Lao động-Thương binh & Xã hội, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước, còn lại hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành.

Kỷ luật cán bộ về hưu: Không phải cứ “quan to” mới vi phạm lớn

Kỷ luật cán bộ về hưu: Không phải cứ “quan to” mới vi phạm lớn

04/03/2019 10:29

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, một số cán bộ cấp dưới dù quyền lực không bằng cấp trên nhưng cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Cấp phó càng nhiều, chứng tỏ cấp trưởng yếu

Cấp phó càng nhiều, chứng tỏ cấp trưởng yếu

25/08/2018 17:47

“Cấp phó mà cần càng nhiều thì chứng tỏ cấp trưởng yếu và ngược lại. Như ở Nhật và Singapore, mỗi cơ quan hành chính chỉ có 1 cấp phó”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nêu quan điểm.

Hà Nội nên làm ‘cách mạng nhân sự’ khi áp dụng chính quyền đô thị

Hà Nội nên làm ‘cách mạng nhân sự’ khi áp dụng chính quyền đô thị

24/08/2018 08:53

Ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, Hà Nội nên làm “cuộc cách mạng” khi tổ chức chính quyền đô thị. Còn cứ làm làng nhàng, “không chịu đau, không chịu hi sinh” thì không thể thay đổi được gì.

Thừa lãnh đạo khi sáp nhập: Chọn ai cũng phải theo quy trình chặt chẽ

Thừa lãnh đạo khi sáp nhập: Chọn ai cũng phải theo quy trình chặt chẽ

21/08/2018 08:53

Nhiều lãnh đạo huyện xã sẽ "rời ghế" khi sáp nhập. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, việc chọn ai phải theo quy trình chặt chẽ.

TP HCM sẽ sắp xếp lại 3 quận – huyện và 128 phường

TP HCM sẽ sắp xếp lại 3 quận – huyện và 128 phường

17/07/2018 21:03

Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Trương Văn Lắm cho biết như trên tại hội thảo góp ý kiến xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 17-7 tại TP HCM.

Trở lên trên