MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở TPHCM sẽ không thua kém Singapore

08-09-2017 - 14:22 PM | Doanh nghiệp

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã cam kết như vậy tại buổi gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo TPHCM diễn ra vào chiều tối 7/9 tại Không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TPHCM (Sihub).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn mới, hội nhập quốc tế nhiều hơn và đồng thời cũng chịu cạnh tranh nhiều hơn trong khi nguồn tài nguyên cạn kiệt nhiều hơn... Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, với bối cảnh như vậy, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng với nhiệm vụ hàng đầu là tăng năng suất, với công việc hàng đầu là ứng dụng khoa học công nghệ.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Bí thư Nhân cho rằng hoạt động sáng tạo diễn ra ở các cơ quan chủ chốt (gồm Công viên phần mềm Quang Trung, Đoàn thanh niên, Sở Khoa học - Công nghệ, Khu Công nghệ cao và các trường đại học) vẫn chưa có sự kết nối tốt và tại buổi gặp gỡ này chính là dịp để tạo sự kết nối giữa các đơn vị bằng những biên bản ghi nhớ; tiến đến hình thành trang tin chung của cộng đồng khởi nghiệp TPHCM phản ánh hoạt động của các cơ quan này, của tất cả các công ty đầu tư nhiều triển vọng vào các doanh nghiệp sáng tạo.


Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chứng kiến các đơn vị hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chứng kiến các đơn vị hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ.

Với những kỳ vọng đặt ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cam kết rằng lãnh đạo TPHCM sẽ tạo những điều kiện, cơ chế phù hợp nhằm tiếp sức cho hoạt động đổi mới sáng tạo TPHCM. “TPHCM sẽ chuẩn bị một khu công nghiệp dành riêng cho các doanh nghiệp sáng tạo mới thành lập để DN không phải gặp khó khăn về đất khi đã trưởng thành và có nơi hoạt động.

Thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp mới sẽ không thua kém gì so với ở Singapore. Bên cạnh đầu tư của tư nhân, TP cũng thực hiện thí điểm hợp tác công - tư trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp sáng tạo để phát triển nhanh hơn. Với tinh thần đó, lãnh đạo TP sẽ gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo mỗi năm hai lần để lắng nghe cộng đồng này góp ý và cùng làm cho khởi nghiệp thành phố trở thành điểm sáng, là một chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ này trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói.


Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tham quan các mô hình, sản phẩm khởi nghiệp.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tham quan các mô hình, sản phẩm khởi nghiệp.


Triển lãm mô hình, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

Triển lãm mô hình, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 7/9, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sau 1 năm thành lập Không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TPHCM (Sihub), với sự tham gia của tất cả các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, từ trường phổ thông, trường đại học, các cố vấn, nhà đầu tư, vườn ươm, startup... Tại đây còn diễn ra hoạt động triển lãm sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của 120 startup, vườn ươm, quỹ đầu tư; hội thảo “Từ ý tưởng đến gọi vốn triệu đô”...

Theo Ngô Tùng

Tiền phong

Trở lên trên