MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thủ tục thuế

PCI 2022: Thủ tục thuế, phí, giải phóng mặt bằng… phiền hà doanh nghiệp

PCI 2022: Thủ tục thuế, phí, giải phóng mặt bằng… phiền hà doanh nghiệp

12/04/2023 07:21

Theo PCI 2022, các lĩnh vực thủ tục hành chính phiền hà nhất theo cảm nhận của doanh nghiệp là thuế, phí, giải phóng mặt bằng, bảo hiểm xã hội, phòng cháy chữa cháy...

Cục Thuế Kon Tum nói gì về cán bộ thuế nghi say xỉn, "mày - tao" với người dân?

Cục Thuế Kon Tum nói gì về cán bộ thuế nghi say xỉn, "mày - tao" với người dân?

20/06/2022 13:45

Theo Cục Thuế Kon Tum, cán bộ thuế nghi say xỉn, xưng hô "mày - tao" với người dân tại trụ sở đang trong thời gian nghỉ phép, khi đến cơ quan lấy áo khoác thì gặp người dân đến làm việc.

Cán bộ thuế nói gì khi bị tố say xỉn, xưng hô "mày - tao" với người dân?

Cán bộ thuế nói gì khi bị tố say xỉn, xưng hô "mày - tao" với người dân?

11/06/2022 14:10

Theo cán bộ thuế bị phản ánh ở Kon Tum, do buổi chiều nghỉ nên khi dùng bữa trưa, ông đã uống mấy ly rượu, lúc vào phòng lám việc lấy áo khoác về nhà thì gặp một người dân tới làm thủ tục thuế

Kiến nghị gỡ vướng về gia hạn nộp thuế

Kiến nghị gỡ vướng về gia hạn nộp thuế

12/05/2020 09:52

Nhiều doanh nghiệp nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và cơ quan thuế không xác nhận.

Doanh nghiệp từ kêu ca chuyển sang hiến kế

Doanh nghiệp từ kêu ca chuyển sang hiến kế

27/06/2019 10:58

Sau nhiều lần đối thoại với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhiều quy định không hợp lý, gây cản trở hoạt động đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, một số lĩnh vực thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà. Trong đó, 30% số DN phản ánh phiền hà trong thủ tục đất đai; 28% DN than phiền hà về thủ tục thuế… Đặc biệt, tỷ lệ DN kêu khó tiếp cận thông tin tại cấp địa phương vẫn còn cao.

Nhà đầu tư Nhật hết phàn nàn về phí 'gầm bàn', bôi trơn

Nhà đầu tư Nhật hết phàn nàn về phí 'gầm bàn', bôi trơn

19/12/2018 07:23

Trước đây, chi phí "gầm bàn", "lót tay" được đề cập khá nhiều do ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Khống chế lãi vay 20% khiến nhiều ‘ông lớn’ lo lắng

Khống chế lãi vay 20% khiến nhiều ‘ông lớn’ lo lắng

27/11/2018 21:43

Nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ sự lo lắng khi Nghị định 20 về giới hạn chi phí lãi vay 20%, khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ từ lãi thành lỗ.

4 giờ xong thủ tục đăng ký kinh doanh

4 giờ xong thủ tục đăng ký kinh doanh

04/09/2018 12:19

Thay vì phải chờ năm ngày theo quy định, tại quận 3, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh kèm theo mã số thuế được giải quyết trong vòng bốn giờ.

Tổng Cục trưởng được xóa nợ dưới 5 tỷ, Cục trưởng 1 tỷ?

Tổng Cục trưởng được xóa nợ dưới 5 tỷ, Cục trưởng 1 tỷ?

07/08/2018 15:43

Đây là một trong những điểm mà Dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi) đề xuất trong phần thẩm quyền xóa nợ thuế. Cục trưởng Cục thuế cũng được đề xuất quyền xóa nợ thuế

Nhẹ cả người nhờ được 'cởi trói' về thủ tục thuế, hải quan…

Nhẹ cả người nhờ được 'cởi trói' về thủ tục thuế, hải quan…

07/05/2018 07:30

Nhiều điều kiện kinh doanh mang tính hình thức được cắt giảm, giúp người kinh doanh giảm thủ tục, thời gian và chi phí nhân lực.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng xin lỗi nhân dân vì thủ tục thuế

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng xin lỗi nhân dân vì thủ tục thuế

24/04/2018 15:40

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc ngày 24-4 cho biết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng lên tiếng xin lỗi nhân dân vì thủ tục của ngành thuế.

Hiệp hội Dệt may đề nghị không tăng lương tối thiểu hằng năm

Hiệp hội Dệt may đề nghị không tăng lương tối thiểu hằng năm

23/04/2018 14:58

Đó là ý kiến của Hiệp hội Dệt may Việt Nam tại Hội nghị toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, diễn ra ngày 23/4.

Giảm hàng trăm chi cục thuế, hải quan: Cắt thế nào, bao giờ cắt?

Giảm hàng trăm chi cục thuế, hải quan: Cắt thế nào, bao giờ cắt?

13/04/2018 11:00

Tuyên bố xoá bỏ 63 phòng giao dịch thuộc kho bạc các tỉnh, cắt giảm một nửa trong tổng số hơn 700 chi cục thuế thu không đủ bù chi trên cả nước của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận được sự hưởng ứng của dư luận.

Hàng loạt cá nhân bỗng dưng "dính" thu nhập chịu thuế

Hàng loạt cá nhân bỗng dưng "dính" thu nhập chịu thuế

25/03/2018 16:12

Một số doanh nghiệp đánh cắp thông tin của người khác để khai gian chi trả lương, hoa hồng khiến không ít người tự dưng dính các khoản thu nhập chịu thuế

70% DN Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

70% DN Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

06/02/2018 19:27

70% doanh nghiệp (DN) Nhật Bản tại Việt Nam cho biết sẽ mở rộng hoạt động trong tương lai, tăng gần 3% so với năm 2016.

Đa số thành viên Chính phủ đồng ý đưa thuế xuất khẩu xi măng về 0%

Đa số thành viên Chính phủ đồng ý đưa thuế xuất khẩu xi măng về 0%

27/11/2017 14:30

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết đã nhận được 16 ý kiến thành viên Chính phủ đồng tình với việc sửa đổi Nghị định 100. Kể từ khi có hiệu lực ngày 1/7/2016, sản phẩm của nhiều doanh nghiệp bị đánh thuế, ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu, như trường hợp của xi măng.

Chỉ hơn 8% doanh nghiệp đánh giá thủ tục thuế 'dễ chịu'

Chỉ hơn 8% doanh nghiệp đánh giá thủ tục thuế 'dễ chịu'

07/03/2017 14:37

Chỉ hơn 8% DN đánh giá thủ tục thuế đơn giản, dễ thực hiện; 47% cho rằng, cán bộ thuế hướng dẫn chưa rõ ràng, khó hiểu, sai quy trình và 34% DN phản ánh có hiện tượng trả chi phí không chính thức...

Bộ Tài chính: Đành tính toán tới kịch bản giá dầu dưới 30 USD

Bộ Tài chính: Đành tính toán tới kịch bản giá dầu dưới 30 USD

07/02/2016 08:54

Kịch bản giá dầu thô xuống dưới 30 USD/thùng đang được ngành tài chính tính toán lại và có thể sẽ phải xuống 25 USD/thùng. Ngoài ra, cơ cấu thu ngân sách cũng đang phải điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, dự kiến lên khoảng 80% tổng thu vào những năm 2020.

“Sẽ có nhiều doanh nghiệp mới hình thành nhờ TPP, AEC...”

“Sẽ có nhiều doanh nghiệp mới hình thành nhờ TPP, AEC...”

12/12/2015 15:26

Đó là thông tin được ông Layton Pike – Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam đưa ra tại Hội thảo “Công bố báo cáo kết quả chương trình phối hợp giám sát thuế – hải quan năm 2015”.

Thuế và Hải quan: Doanh nghiệp nặng gánh với “phí bôi trơn”, “tham nhũng vặt”

Thuế và Hải quan: Doanh nghiệp nặng gánh với “phí bôi trơn”, “tham nhũng vặt”

12/12/2015 15:07

Tình trạng doanh nghiệp phải “lót tay” cho cán bộ thuế vẫn là quan ngại của nhiều hiệp hội doanh nghiệp và liên minh hợp tác xã.

Trở lên trên