MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải biến Việt Nam "từ cô gái đẹp thành con hổ mới" của châu Á

Thủ tướng đã hai lần lặp lại mệnh đề này trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành kế hoạch đầu tư chiều nay, 15/1.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết Việt Nam dù được mệnh danh là đất nước có rừng vàng, biển bạc nhưng vẫn còn nghèo. Do đó, phải trả lời được câu hỏi có trở thành được con hổ của kinh tế châu Á không và làm thế nào để đạt được. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, điều này không có nghĩa là sẽ phát triển bằng mọi giá mà là phát triển bền vững trong dài hạn.

"Trong chiến lược phát triển, ngành Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT) không được để lạm phát phá vỡ nền kinh tế vĩ mô, đây là nhiệm vụ xuyên suốt", Thủ tướng cho biết.

Phát triển, theo giải nghĩa của Thủ tướng là "không để ai bị tụt lại phía sau, không để ai chịu cùng cực ở đất nước này". Theo đó, Việt Nam phải là đất nước hạnh phúc, dân tộc phồn vinh.

Người đứng đầu Chính phủ nhận xét Bộ KHĐT tuy đã có nhiều tiến bộ hơn nhưng vẫn chưa thực sự làm được vai trò nhạc trưởng điều hành kinh tế vĩ mô, nhiều nhiệm vụ điều phối chưa hợp lý, còn bị động, lúng túng, nhiều báo cáo chưa được xuất sắc, nêu tình hình đúng nhưng chưa có giải pháp thiết thực...

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới Bộ KHĐT phải là cỗ máy tinh vi, sáng suốt tham mưu cho Chính phủ. Các chính sách tham mưu cần sắc sảo hơn.

Ông cũng nhấn mạnh Bộ KHĐT phải gương mẫu, phải là nơi nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế chứ không phải là nơi chia tiền, chia vốn. "Ai cũng bu vào mấy đồng bạc thì sao phát triển được", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu "cần phải từ bỏ quyền lực để phát triển đất nước". Đồng thời, ông nhắc nhở lãnh đạo các Bộ không được đưa người nhà, cán bộ vào "công trình", alo cho cấp dưới để nhờ vả.

Hà Thu

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên