MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: Xử lý thiếu không khí ở Trung tâm hành chính Đà Nẵng

24-08-2016 - 13:36 PM | Xã hội

Tại hội nghị toàn quốc về bảo vệ môi trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP Đà Nẵng quyết liệt xử lý sớm vấn đề Trung tâm hành chính Đà Nẵng thiếu không khí.

Sáng nay 24-8, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết TP Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng là thành phố môi trường.

Cụ thể hoá mục tiêu này, TP Đà Nẵng đặt chỉ tiêu đến năm 2020 sẽ thu gom và xử lý 100% nước thải công nghiệp và sinh hoạt, 50% chất thải rắn được tái chế và sử dụng… “Nhưng đến năm 2016 thì mục tiêu đặt ra vẫn còn xa. Mục tiêu hiện tại, Đà Nẵng là bảo vệ các bãi biển, đây là tài nguyên vô cùng quý giá của địa phương”- ông Thơ nhìn nhận.

Trước phát biểu của lãnh đạo Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh TP Đà Nẵng là nơi “rất đáng sống”, hình ảnh rất đẹp ở nơi đây là thanh thiếu niên, người già đi dọc biển nhặt rác. Cả nước cần phát động và nhân rộng điểm sáng này.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng: “ Trung tâm hành chính Đà Nẵng mà để thiếu không khí phải nghiên cứu xử lý sớm. Đà Nẵng cần phải quyết liệt hơn. Cùng với Hội An của Quảng Nam, Đà Nẵng cần tạo ra vùng du lịch xanh, sạch đẹp".


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP Đà Nẵng xử lý sớm việc Trung tâm Hành chính thiếu dưỡng khí - Ảnh: Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP Đà Nẵng xử lý sớm việc Trung tâm Hành chính thiếu dưỡng khí - Ảnh: Quang Hiếu

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, ngày 11-8, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, trả lời chất vấn của đại biểu, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết TP đang nghiên cứu việc di dời trung tâm hành chính. Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cũng cho biết TP có chủ trương này, hiện đang chỉ đạo các ngành chức năng xem xét và hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

Tháng 9-2014, Trung tâm hành chính Đà Nẵng được đưa vào sử dụng. Trung tâm hành chính này gồm 2 tầng hầm, 34 tầng lầu, cao 166,8 m, tổng vốn đầu tư 2.131,3 tỉ đồng, đội vốn đến 142% so với 880 tỉ đồng theo kế hoạch ban đầu.

Theo T.Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên