MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: ​Không lấy tiền thuế của dân để xử lý các dự án lỗ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như trên khi trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 17-11. Thủ tướng cũng thừa nhận việc sử dụng tài sản công hiện còn nhiều lãng phí.

8g30 sáng 17-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng bao gồm tất cả những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Thủ tướng thuộc các nhóm vấn đề mà các bộ trưởng đã trả lời chất vấn trong hai ngày 15 và 16-11.

Thời gian dành cho Thủ tướng trả lời chất vấn từ 8g30 đến 11g10.

Chỉ trong ít phút, đã có 9 đại biểu gửi câu hỏi đến Thủ tướng về nhiều vấn đề nóng hiện nay như xử lý nợ công, công tác chống tham nhũng, tham ô lãng phí, các dự án ngàn tỉ thua lỗ...

Quy trình bổ nhiệm cán bộ có nhiều điểm không ổn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đặt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ, ông nói thời gian qua có hiện tượng cán bộ làm sai rồi bỏ trốn... Ông cho rằng quy trình này có những điểm không ổn, thậm chí không còn phù hợp.

Xin Thủ tướng cho biết, Thủ tướng đang và sẽ có hành động gì đột phá về việc cụ thể này? Làm sao những người có tâm có tầm dù có ở bìa rừng góc bể cũng được đóng góp.

Không phụ thuộc kinh tế vào thị trường, đối tác nào

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Ngân, Thủ tướng nói nền kinh tế Việt Nam có quy mô GDP chưa đến 200 tỉ USD, quy mô như vậy còn khá nhỏ, nợ công tỷ trọng lại cao.

Chỉ tiêu phát triển GDP 6,7% trong giai đoạn tới là khó nhưng Chính phủ sẽ quyết tâm, đề ra nhiều biện pháp từ đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, chi tiêu công. Tạo môi trường tốt hơn nữa đề người dân hăng hái lao động tạo thêm nguồn lực.

Về sự tự chủ độc lập của nền kinh tế, Thủ tướng cho biết hội nhập sâu rộng nhưng phải luôn độc lập tự chủ. Trước hết là không phụ thuộc vào một thị trường, vào một đối tác... phải có nhiều biện pháp mới thực hiện được, trong đó có tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng thể chế, phát huy các thế mạnh của Việt Nam, mở rộng thị trường.

Thủ tướng khẳng định sự tự chủ về kinh tế sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tự chủ, độc lập về chủ quyền.

Thủ tướng vừa trả lời những chất vấn đầu tiên của 9 đại biểu. Các đại biểu đang tiếp tục đặt câu hỏi và Thủ tướng sẽ trả lời sau khi Quốc hội giải lao.


Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau)

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau)

Quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo

Về phẩm chất, trí tuệ của các thành viên Chính phủ mà đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) đặt câu hỏi, Thủ tướng nói: “Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài nhưng cùng chung một bàn tay, cùng hướng về lợi ích của dân. Trong 27 thành viên Chính phủ có rất nhiều đồng chí xuất sắc, có nhiều đồng chí mới nhưng tinh thần đoàn kết rất cao. Cùng quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính và kiến tạo, và hơn ai hết các thành viên Chính phủ phải thể hiện tinh thần đó”.

Trả lời về mối quan hệ với Mỹ - Việt Nam đã có 10 quy chế được đưa ra, Đảng và Nhà nước sẽ kiên trì đa phương hóa, đá dạng hóa quan hệ. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Mỹ trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền, đa phương hóa, đa dạng hóa. “Tôi tin quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thời gian tới sẽ ngày càng tốt đẹp” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Sử dụng tài sản công còn nhiều lãng phí

Đối với tài sản công lãng phí mà đại biểu Nguyễn Phi Thường nêu, Thủ tướng nói: “Đúng là tôi cũng thừa nhận việc sử dụng tài sản công còn rất nhiều lãng phí”. Theo Thủ tướng phải áp dụng nhiều hình thức kiểm soát chặt, chế tài mạnh, thực hiện hình thức khoán. “Đây là một khâu yếu mà chúng tôi cho rằng phải thực hiện mạnh mẽ hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Thủ tướng khẳng định "Không lấy tiền thuế của dân để xử lý các dự án lỗ".

Hiệu quả ngành du lịch chưa cao

Về câu hỏi tiềm năng du lịch lớn nhưng sẽ khai thác thế nào cho hiệu quả của đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau), Thủ tướng cho biết muốn du lịch trở thành mũi nhọn thì du lịch phải chiếm từ 7 - 10% GDP, hiện nay thì chưa được 7,5% GDP là chưa cao, mặc dù đã có tiến bộ là tăng 25% khách quốc tế trong năm 2015.

Để trở thành kinh tế mũi nhọn thì phải có cộng đồng văn minh, xây dựng thương hiệu du lịch lớn, phải có thể chế tốt, ưu tiên cho du lịch, có công tác xúc tiến quảng bá, dành cơ sở hạ tầng cần thiết cho du khách.

Thủ tướng tin du lịch Việt Nam sẽ cất cánh trong thời gian tới với những giải pháp vừa nêu.

Về biện pháp nâng cao thể chế mà đại biểu Tô Văn Tám hỏi, Thủ tướng cho biết trong thời gian qua đã dành thời gian rất nhiều cho việc này. Trong đó lần đầu tiên đã không còn tình trạng nợ nghị định. Thủ tướng khẳng định sẽ dành cán bộ giỏi để thực hiện quy trình bàn hành thể chế. Phải tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, dễ hiểu dễ vận dụng với nhân dân.

Hiệu quả ngành du lịch chưa cao

Về câu hỏi tiềm năng du lịch lớn nhưng sẽ khai thác thế nào cho hiệu quả của đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau), Thủ tướng cho biết muốn du lịch trở thành mũi nhọn thì du lịch phải chiếm từ 7 - 10% GDP, hiện nay thì chưa được 7,5% GDP là chưa cao, mặc dù đã có tiến bộ là tăng 25% khách quốc tế trong năm 2015.

Để trở thành kinh tế mũi nhọn thì phải có cộng đồng văn minh, xây dựng thương hiệu du lịch lớn, phải có thể chế tốt, ưu tiên cho du lịch, có công tác xúc tiến quảng bá, dành cơ sở hạ tầng cần thiết cho du khách.

Thủ tướng tin du lịch Việt Nam sẽ cất cánh trong thời gian tới với những giải pháp vừa nêu.

Về biện pháp nâng cao thể chế mà đại biểu Tô Văn Tám hỏi, Thủ tướng cho biết trong thời gian qua đã dành thời gian rất nhiều cho việc này. Trong đó lần đầu tiên đã không còn tình trạng nợ nghị định. Thủ tướng khẳng định sẽ dành cán bộ giỏi để thực hiện quy trình bàn hành thể chế. Phải tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, dễ hiểu dễ vận dụng với nhân dân.


Đại biểu Nguyễn Thái Học

Đại biểu Nguyễn Thái Học

Quyền lực phải được kiểm soát, hạn chế xin cho

Về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thái Học về quyết tâm xử lý cán bộ thoái hóa, Thủ tướng nói: “Tại hội trường này tôi khẳng định Chính phủ kiên quyết loại bỏ những cán bộ thoái hóa biến chất khỏi bộ máy. Đây là yêu cầu hết sức cấp bách, vì vậy phải có chủ trương trong toàn hệ thống Đảng, nhà nước Chính phủ”.

Thù tướng cho biết ông vừa ký một văn bản về nâng cao kỷ cương, kỷ luật cán bộ. Trong tình hình hiện nay phải thực hiện nghiêm nghị quyết trung ương 4 - khóa XII của Đảng về chống thoái hóa biến chất. Ông cho rằng quyền lực phải được kiểm soát, thực hiện công khai minh bạch, hạn chế thấp nhất tình trạng xin cho.

“Chúng tôi nghĩ rằng việc cải cách tiền lương, đi liền với tinh giản biên chế cũng là việc cấp bách, là một giải pháp”. Việc chống thoái hóa cán bộ theo Thủ tướng sẽ phải làm liên tục.

Làm thế nào để kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hiện nay?

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) đề nghị Thủ tướng đánh giá về phẩm chất, năng lực của các thành viên Chính phủ, và đây có phải là những cộng sự tốt để thực hiện một Chính phủ liêm chính kiến tạo không?

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng các giải pháp để triển khai nghị quyết rất quan trọng, ông hỏi làm thế nào để nền kinh tế bảo đảm độc lập tự chủ trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay?


Đại biểu Trần Hoàng Ngân

Đại biểu Trần Hoàng Ngân

Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương (Ninh Thuận) cho rằng Chính phủ đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng vẫn chưa vào được top 4 của ASEAN. Thủ tướng có giải pháp gì?

Đã có 9 đại biểu chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu trả lời.

Xử lý các dự án thua lỗ ngàn tỉ thế nào?

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) đề nghị Thủ tướng cho biết biện pháp nào nâng cao thể chế và đưa pháp luật vào cuộc sống tốt hơn.

Vấn đề thứ hai, đại biểu Tám đề nghị Thủ tướng cho biết giải pháp để nâng cao, phát huy tiềm năng của Tây Nguyên?

Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) hỏi Thủ tướng Chính phủ sẽ có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả tài sản công. Với 5 dự án thu lỗ ngàn tỉ mà Chính phủ đã báo, đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm xử lý để cử tri đồng bào yên tâm.

Giải pháp trong trường hợp TPP không được Tổng thống Mỹ mới đắc cử ủng hộ?

Đại biểu Lê Quân (Hà Nội) hỏi hai vấn đề, thứ nhất: trong các nội dung tái cấu trúc nền kinh tế, nợ xấu... vẫn chưa đạt được yêu cầu, Thủ tướng cho biết giải pháp tiếp theo là gì?

Thứ hai, Tổng thống Mỹ vừa đắc cử có xu hướng không ủng hộ TPP, xin Thủ tướng cho biết giải pháp trong trường hợp TPP không được tổng thống mới của Mỹ ủng hộ?

Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) đặt câu hỏi: Thủ tướng có giải pháp đột phá gì cho ngành du lịch?

Xóa bỏ tư duy cuối nhiệm kỳ

Về chống tham nhũng lãng phí, Thủ tướng thẳng thắn: “Làm nhiều nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu”. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ làm tốt công tác kiểm soát thu nhập, loại bỏ lợi ích nhóm...

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, xóa bỏ tư duy cuối nhiệm kỳ, không có vùng cấm. Thủ tướng nhìn nhận là tinh thần tiết kiệm vẫn chưa cao, cần quản lý chặt chẽ chi tiêu và mua sắm tài sản của nhà nước, nhất là trong tổ chức hội nghị, đi công tác.

Ngay sau phần Thủ tướng báo cáo, đã có 27 đại biểu đăng ký chất vấn.

Sẽ kiểm soát chặt việc vay và sử dụng các khoản vay

Về nợ công, Thủ tướng cho rằng có ý kiến cho rằng đang tăng nhanh vượt trần cho phép, Thủ tướng khẳng định thời gian tới sẽ kiểm soát chặt việc vay và sử dụng các khoản vay, tiếp tục cơ cấu nợ công theo hướng giảm rủi ro, giảm chi phí vay vốn, công khai thông tin về nợ công.

Tính toán đầy đủ và báo cáo Quốc hội các giải pháp căn cơ nợ xấu như đại biểu nói là còn cao, khung pháp lý chưa đồng bộ. Thời gian tới sẽ tập trung thu hồi nợ, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan.

Đồng thời yêu cầu tổ chức tính dụng tự xử lý nợ xấu, công khai minh bạch, tăng cường hiệu lực thanh tra giám sát, giảm thiểu xử lý chéo... giảm thiểu rủi ro và an toàn hệ thống tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã có chủ trương từ lâu nhưng chưa đạt như mong muốn, thực hiện phải công khai minh bạch, tránh lợi ích nhóm, tập trung nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.


Đại biểu Quốc hội nghe Thủ tướng báo cáo sáng 17-11

Đại biểu Quốc hội nghe Thủ tướng báo cáo sáng 17-11

Xử lý cá nhân sai phạm về sự cố môi trường miền Trung

Về các dự án thua lỗ, Chính phủ khẳng định sẽ xử lý nghiêm sai phạm, rà soát để có phương an xử lý phù hợp, không để lãng phí thất thoát vốn, kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đạt yêu cầu.

Với vấn đề bảo vệ môi trường, Thủ tướng cũng đánh giá sự cố môi trường xảy ra nhiều nơi, sự cố môi trường biển miền Trung là bài học đắt giá, “tinh thần chung là phải xử lý cá nhân sai phạm” - Thủ tướng cho biết.

Một vấn đề rất dân sinh là vệ sinh an toàn thực phẩm, Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề sát sườn đời sống nhân dân, Chính phủ sẽ đặc biệt quan tâm, xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm và sẽ siết chặt quản lý, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều thực phẩm sạch đến với bữa ăn của dân.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng 17-11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng 17-11

Trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dành 15 phút để báo cáo một số vấn đề với các đại biểu. Ông nói: “Chính phủ trân trọng cảm ơn các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn tâm huyết và trách nhiệm và thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp này”.

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng khẳng định trong những tháng qua Chính phủ đã nỗ lực để giải quyết nhiều vấn đề nội cộm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, chống lợi ích nhóm, chống tham nhũng, phương châm là nói đi đôi với làm.

Thủ tướng đánh gía nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu. Trong đó kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, xuất khẩu tăng cao...

Thủ tướng cũng cảm kích và đánh giá cao sự chung tay của xã hội trước việc giúp đỡ đồng bào miền Trung trong trận lũ vừa qua.

Theo Viễn Sự

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên