MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thú vui rèn luyện trí thông minh của người nổi tiếng trong thời gian rảnh rỗi

09-02-2017 - 07:12 AM | Sống

Nếu nghĩ rằng những người thành công phải dành toàn bộ thời gian để làm việc thì thật sai lầm. Họ cũng có những sở thích trong thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng điều khác biệt là thú vui của họ không chỉ để giết thời gian mà còn kích thích khả năng sáng tạo, kỹ năng phân tích và tư duy.

Dưới đây là 10 thú vui của người nổi tiếng thành công mà bạn có thể học tập để rèn luyện và cải thiện trí thông minh.

Richard Branson: Cờ Vua

Nhà sáng lập tập đoàn Virgin Group, tỷ phú Richard Branson nổi tiếng là người dám nghĩ dám làm. Ngoài những sở thích mang tính phiêu lưu, mạo hiểm thì nhà đầu tư lỗi lạc này còn rất đam mê bộ môn cờ vua. “Tôi nghĩ rằng cờ vua là một trong những trò chơi hay và bổ ích nhất trên thế giới. Nó giúp bạn rèn luyện được nhiều khía cạnh từ việc lập kế hoạch, tư duy chiến thuật, dũng cảm và chấp nhận rủi ro”, Richard Branson viết trên trang blog cá nhân của ông.

Richard Branson cũng nói rằng, cho dù từng thử hàng nghìn trò chơi nhưng chưa có trò chơi nào khiến ông có thể dành cả buổi chiều mà không biết nhàm chán như cờ vua.

Jack Dorsey: Đi Bộ

Jack Dorsey là một trong ba nhà sáng lập ra mạng xã hội Twitter. Tuy rời khỏi công ty vào năm 2008 để xây dựng đế chế riêng nhưng Jack Dorsey đã trở lại Twitter làm giám đốc mảng sản phẩm sau 2 năm.

Dù là một trong những vị tỷ phú giàu có nhưng Jack Dorsey có lối sống tiết kiệm và rất ít khi khoe khoang. Môn thể thao mà anh yêu thích nhất cũng là đi bộ. Theo những gì Jack Dorsey từng chia sẻ, đi bộ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, độ bền mà còn có thể dành thời gian suy nghĩ nội tâm. Ngoài đi bộ, Jack Dorsey cũng đặc biệt yêu thích nghệ thuật và thiết kế.

Kate Middleton: Vẽ Tranh Màu

Nữ công tước xứ Cambridge có hứng thú đặc biệt với nghệ thuật vẽ tranh màu. Kate cho rằng màu vẽ có thể thay thế thực hành thiền định và chánh niệm. Mỗi khi sử dụng màu để vẽ tranh, nữ công tước sẽ cảm thấy mọ

George W. Bush: Vẽ Tranh

Ngay sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2009, cựu tổng thống George W. Bush đã dành thời gian một tháng để học vẽ từ một họa sĩ nổi tiếng ở bang Georgia, phía nam nước Mỹ. Ông Bush từng vẽ hơn 50 bức tranh về cún cưng, hàng trăm bức tranh về các danh lam thắng cảnh và đặc biệt, 30 bức tranh về các nhà lãnh đạo huyền thoại thế giới.

Ray Dalio: Thiền Siêu Việt

Nhà sáng lập quỹ phòng hộ - tỷ phú Ray Dalio cho biết, thiền siêu việt có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của ông. Ông bắt đầu thực hành thiền siêu việt từ năm 1969 khi còn là một sinh viên đại học cho đến nay. Thậm chí, Ray Dalio còn khuyến khích các nhân viên tích cực thực hành thiền siêu việt bởi vì nó có thể rèn luyện trí não, làm tâm trí lắng đọng và phát huy toàn bộ tiềm năng của não.

Ray Dalio cũng cho rằng, kỹ thuật thiền dùng trân ngôn giúp con người cải thiện cả năng tập trung và sản sinh ý tưởng sáng tạo nhanh nhạy hơn.

Sergey Brin: Trò Chơi Mạo Hiểm

Nhà đồng sáng lập “gã tìm kiếm” khổng lồ Google, Sergey Brin yêu thích tất cả những trò chơi mang tính mạo hiểm như nhảy dù và đu bay cao.

Marissa Mayer: Làm Bánh

Nữ giám đốc điều hành Yahoo từng chia sẻ với tạp chí San Francisco rằng làm bánh là sở thích đặc biệt của cô. Làm bánh với vị CEO này cũng giống như thí nghiệm hóa học, bao gồm bảng phân tích nguyên vật liệu và công thức nấu ăn: “Sở thích làm bánh thực sự có ích với tôi trong công việc. Nó giúp tôi nhìn sự vật theo khía cạnh mới mẻ và sáng tạo hơn”.

Steve Wozniak: Xe điện tự hành Segway

Nhà đồng sáng lập Apple - Steve Wozniak cực kì hứng thú với trò thi đấu xe điện tự hành Segway. Ông cho rằng bộ môn này không chỉ rèn luyện tính linh hoạt, nhanh nhẹn mà còn mang tính cạnh tranh cao.

Warren Buffett: Chơi Đàn Ukulele

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway - tỷ phú Warren Buffett -chia sẻ ông đã chơi đàn Ukelele hàng thập kỉ. Không chỉ tài giỏi trong giới kinh doanh đầu tư, Warren Buffett còn được đánh giá là thiên tài về loại đàn Ukulele này. Thậm chí, ông còn quyên góp rất nhiều dụng cụ chơi đàn cho câu lạc bộ trẻ em ở Omaha và tổ chức những buổi biểu diễn từ thiện.

Larry Ellison: Đua Thuyền Buồm

Ông trùm tư bản người Mỹ, Larry Ellison là giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle chuyên về phần mềm quản trị. Ở tuổi 22, Larry bắt đầu cuộc đua thuyền đầu tiên và đến năm 25 tuổi với thành công của Oracle, Larry đã có thể sở hữu con thuyền của riêng mình. CEO tập đoàn Oracle cũng từng tuyên bố: “Tôi không hút thuốc nhưng nghiện đua thuyền”.

Nguyễn Linh

Bussiness Insider

Trở lên trên