MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thuốc trị ung thư

Thuốc trị ung thư Trung Quốc vào thị trường Mỹ

Thuốc trị ung thư Trung Quốc vào thị trường Mỹ

05/11/2023 20:30

Toripalimab, thuốc kháng thể do Công ty Shanghai Junshi Biosciences (Trung Quốc) sản xuất, vừa được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt để điều trị ung thư vòm mũi họng.

Thủ tướng: Điều tra, khởi tố nghiêm túc vụ “cà phê nhuộm pin”

Thủ tướng: Điều tra, khởi tố nghiêm túc vụ “cà phê nhuộm pin”

23/04/2018 12:49

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay 23-4 yêu cầu điều tra, khởi tố nghiêm túc vụ “cà phê nhuộm pin”. Bên cạnh đó, vụ thuốc ung thư sản xuất từ than tre cũng phải xử lý tương tự.

Làm giả thuốc chữa bệnh là tội ác

Làm giả thuốc chữa bệnh là tội ác

22/04/2018 13:33

Thuốc chữa bệnh liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Do vậy, những ai kinh doanh, mua bán, tiêu thụ thuốc giả, thuốc kém chất lượng là một tội ác lớn vì hành vi đó không chỉ giết một người mà còn giết hàng triệu con người.

Lãnh đạo Vinaca kể câu chuyện từng chữa khỏi ung thư bằng thuốc than tre để lừa bán hàng

Lãnh đạo Vinaca kể câu chuyện từng chữa khỏi ung thư bằng thuốc than tre để lừa bán hàng

18/04/2018 07:36

Để lôi kéo người dân tham gia vào hệ thống, Vinaca hứa hẹn sẽ cấp 1 tỷ đồng để đầu tư khi hoàn thành khóa học nhưng trước hết phải ký quỹ 5-10 triệu đồng và mua các sản phẩm.

Vinaca sản xuất thuốc trị ung từ bột than tre: Chủ nhà bí ẩn, nửa đêm ôm đồ bỏ trốn

Vinaca sản xuất thuốc trị ung từ bột than tre: Chủ nhà bí ẩn, nửa đêm ôm đồ bỏ trốn

17/04/2018 10:53

Ngôi nhà số 17B – nơi gắn biển trụ sở Công ty TNHH Vinaca tại Hà Nội, công ty sản xuất thuốc trị ung thư từ bột than tre – được một người lạ mặt mua gần 10 năm trước và từ đó đến nay, người này hầu...

Vụ than tre sản xuất thuốc ung thư: Giật mình lời khai chở hàng bao tải than đi làm thuốc

Vụ than tre sản xuất thuốc ung thư: Giật mình lời khai chở hàng bao tải than đi làm thuốc

14/04/2018 14:18

Ngày 13/4, Sở Y tế Thành phố Hải Phòng đã có cáo cáo cụ thể về vụ việc "sản xuất thuốc trị ung thư làm bằng bột than tre".

Hải Phòng: Cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca

Hải Phòng: Cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca

12/04/2018 22:46

Một lãnh đạo sở Y tế Hải Phòng cho biết: Liên quan vụ Cty Vinaca sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng mang tên Vinaca ung thư CO3.2, chiều 12.4, sở Y tế Hải Phòng đã họp bàn và quyết định cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên vinaca đã chứng nhận cho Cty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng).

"Rùng mình" vào nơi sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than

"Rùng mình" vào nơi sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than

11/04/2018 09:44

Những hình ảnh "rùng mình" ghi lại khi "đột kích" cơ sở sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than tre.

Đi tìm sự thật về thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

Đi tìm sự thật về thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

10/04/2018 17:39

Dư luận ngỡ ngàng vì thuốc trị ung thư nhưng thực chất làm từ bột than tre. Lần theo các đại lý bán hàng của Công ty Vinaca tại Hà Nội, phóng viên phát hiện nhiều điều bất ngờ…

Thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre: Bị phạt, vẫn tiếp tục nghiền bột than!

Thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre: Bị phạt, vẫn tiếp tục nghiền bột than!

10/04/2018 09:06

Liên quan đến vụ việc Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng kết hợp lực lượng QLTT phát hiện cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Vinaca của bà Đào Thị Chúc (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) sản xuất thuốc trị bệnh ung thư từ bột than tre, chiều 9-4, nguồn tin từ Công an quận Kiến An cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vi phạm.

Thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

Thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

09/04/2018 11:33

Bột than tre tán mịn được cho vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Chuyên gia ung thư chỉ rõ những rủi ro khi người Việt "vái tứ phương" chữa bệnh

Chuyên gia ung thư chỉ rõ những rủi ro khi người Việt "vái tứ phương" chữa bệnh

27/12/2017 07:42

Mặc dù nhiều phương pháp thay thế hoặc hỗ trợ không có rủi ro, hoặc chỉ có ít rủi ro, thế nhưng điều này không đúng cho tất cả mọi trường hợp.

Tầm bóp thứ rau dại Việt Nam bỏ hoang, nước ngoài làm thuốc quý

Tầm bóp thứ rau dại Việt Nam bỏ hoang, nước ngoài làm thuốc quý

11/11/2017 16:00

Tầm bóp vốn là cây rau dại mọc hoang. Ngày xưa không có thực phẩm các cụ sử dụng làm rau ăn và gần đây nó trở nên sốt với những người sành ăn không chỉ vị ngon mà nó còn có tác dụng chữa bệnh.

VN Pharma nhập thuốc trị ung thư giả: 'Quả bóng' trách nhiệm đá đi đâu?

VN Pharma nhập thuốc trị ung thư giả: 'Quả bóng' trách nhiệm đá đi đâu?

23/10/2017 09:03

Liên quan đến vụ Công ty cổ phần VN Pharma nhập thuốc giả H–Capita, đến nay đã 2 năm rưỡi trôi qua nhưng sau nhiều phiên xét xử, trách nhiệm của cơ quan chủ quản còn rất mờ nhạt.

Thuốc trị ung thư H-Capita không được chính phủ Canada chấp nhận

Thuốc trị ung thư H-Capita không được chính phủ Canada chấp nhận

20/10/2017 20:25

Là loại thuốc không được chính phủ Canada chấp nhận, nhưng vì sao H-Capita lại được nhập về Việt Nam?

Trước giờ đưa vụ VN Pharma ra xử phúc thẩm

Trước giờ đưa vụ VN Pharma ra xử phúc thẩm

18/10/2017 11:43

Sáng mai (19-10), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa vụ án VN Pharma ra xét xử phúc thẩm. Đây là một vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm...

Quy trình bổ nhiệm Cục trưởng Cục quản lý Dược lên Thứ trưởng rất chặt

Quy trình bổ nhiệm Cục trưởng Cục quản lý Dược lên Thứ trưởng rất chặt

01/09/2017 08:46

Nói về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục quản lý Dược lên Thứ trướng khi vụ VN Pharma đang diễn ra, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết quy trình bổ nhiệm 1 thứ trưởng rất chặt.

Vụ VN Pharma: Lẽ ra Cục Quản lý Dược phải biết thuốc này có vấn đề

Vụ VN Pharma: Lẽ ra Cục Quản lý Dược phải biết thuốc này có vấn đề

28/08/2017 20:48

Theo PGS Nguyễn Hữu Đức (Trường Đại học Y dược TP.HCM) thuốc giả không chỉ là thuốc không có hoạt chất mà bao hàm cả thuốc kém chất lượng, là thuốc có chứa hoạt chất nhưng không đủ hàm lượng.

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư: Tiết lộ bất ngờ của Hải quan

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư: Tiết lộ bất ngờ của Hải quan

06/05/2017 10:57

Chiều 5/5, Tổng cục Hải quan đã lên tiếng trước việc Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng do vướng mắc thủ tục nhận thuốc đặc trị ung thư dẫn đến hết hạn sử dụng.

Trở lên trên