MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếc nuối xem phá bỏ biệt thự Pháp hơn 100 tuổi ở Sài Gòn

26-06-2016 - 14:21 PM | Bất động sản

Căn biệt thự xây thời Pháp đã hơn 100 tuổi trên đường Nơ Trang Long vừa được phá bỏ. Đây là một trong những căn biệt thự cực hiếm còn sót lại ở Sài Gòn.

“Về thông tin sâu hơn tôi không thể cung cấp được. Căn biệt thự này là nhân chứng cho sự thay đổi lịch sử, văn hóa; đập phá đi chúng tôi cũng tiếc lắm”- một người nhà của chủ nhân cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, trưa 26-6, có khá nhiều xe ba gác, thợ xây dựng vào bên trong căn biệt thự để vận chuyển sắt, thép. Hiện mái nhà, cửa gỗ và đồ dùng bên trong đã được tháo bỏ, chỉ còn vách tường và nền nhà.

Căn biệt thự của Pháp tại số 237 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) được chụp năm 2000.
Căn biệt thự của Pháp tại số 237 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) được chụp năm 2000.

Được biết, căn biệt thự này được xây dựng từ thời Pháp, nay đã hơn 100 năm tuổi. Sau năm 1975, biệt thự cổ này được chuyển giao lại cho chính quyền mới. Năm 1990, ông Lê Thanh Công (83 tuổi) mua lại, được nhiều người sở hữu. Ròng rã suốt nhiều năm biệt thự không được tu sửa nên có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.

Vào cuối năm 2015, ông Công từng rao bán với giá 35 tỉ đồng nhưng không có ai mua.

Theo tài liệu phóng viên có được, trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cấp vào 2007 nêu diện tích công nhận 443 m2.

Đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho biết những căn biệt thự xây dựng thời Pháp thuộc diện di sản văn hóa. Nếu muốn tháo bỏ hoặc tu sửa phải xin giấy thẩm định từ Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM và giấy phép của UBND TP HCM. Hiện TP HCM còn hơn 100 căn biệt thự của Pháp.

Theo L.Phong

NLĐ

Trở lên trên