MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp ở Nha Trang

Nói về Nha Trang là nói về ngành du lịch biển với một hệ thống hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng bờ biển trải dài và khí hậu tương đối ôn hòa, tạo thuận lợi cho sự phát triển của cả khu vực nói chung.

Tuy nhiên, tài nguyên ven biển ở Nha Trang đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được khai thác tối ưu để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách du lịch.

Dự án đẳng cấp ở Nha Trang: Thiếu hụt và chưa đồng bộ

Với tốc độ phát triển như hiện nay, cộng với những lợi thế về thời tiết, cảnh quan tự nhiên, Nha Trang hứa hẹn sẽ là điểm đến của ngày càng nhiều khách du lịch. Nếu như năm 2016, con số khách du lịch tại đây là 5 triệu, thì đến năm 2020 con số ấy sẽ là 7,2 triệu (Theo dự báo của Savills – Tập đoàn nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới).

Như vậy cần có khoảng 19.200 phòng khách sạn 3-5 sao mới đáp ứng được nhu cầu trên. Trong khi đó nguồn cung hiện tại chỉ có thể cung cấp 17.600 phòng sau 4 năm nữa.

Bên cạnh du lịch, nhu cầu về nghỉ dưỡng, đặc biệt là các dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển ngày càng cao, dẫn đến sự thiếu hụt về nguồn cung, nhất là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không ít khách du lịch có chung một chia sẻ: “Mùa cao điểm của du lịch, nếu không nhanh tay đặt phòng nhiều tháng trước đó thì khách rất khó thuê được phòng đúng tiêu chuẩn, sở thích hoặc các khu nghỉ dưỡng, khách sạn như ý muốn. Thậm chí, những ngày cao điểm, ngay cả khu dịch vụ gắn mác 4-5 sao cũng khó đảm bảo được chất lượng phục vụ như quảng cáo”. Chính vì thế, các chủ đầu tư dịch vụ nhắm đến phân khúc cao cấp có thể coi Nha Trang là một vùng đất đầy tiềm năng.

Triển vọng khi đầu tư Condotel theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong vòng 9 tháng đầu năm 2016 đã có khoảng 30 dự án, 7000 sản phẩm bất động sản tại Nha Trang được trình làng, trong đó tới 70% là sản phẩm nghỉ dưỡng. Việc xuất hiện các dự án theo mô hình Condotel – căn hộ khách sạn chất lượng 5 sao và đơn vị quản lý quốc tế hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận, nhiều lợi ích cho cả các nhà đầu tư lẫn khách du lịch trong thời gian tới. Theo ước tính của CBRE, đứng trước nguồn cầu lớn, năm 2017, thị trường bất động sản Nha Trang sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với lượng giao dịch tăng hơn 20% so với năm 2016.

Sở hữu vị trí vàng dọc theo cung đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Swisstouches La Luna là quần thể căn hộ biển cao cấp đầu tiên nằm trong những nhóm dự án đang được chú ý tại Nha Trang. Đây cũng chính là điểm mà UBND thành phố Nha Trang đã quy hoạch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở phía Bắc thành phố. Swisstouches La Luna được xây dựng tại vị trí độc tôn và góc nhìn toàn cảnh, mang đến một không gian sống đẳng cấp với các giá trị vượt trội cùng đầy đủ dịch vụ tiện ích theo chuẩn quốc tế. Dự án mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn tại thành phố biển Nha Trang.

Việc xuất hiện những dự án lớn đẳng cấp quốc tế như Swisstouches La Luna hứa hẹn sẽ góp phần làm giảm sự thiếu hụt của bất động sản ven biển Nha Trang thời gian tới, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp để phục vụ lượng khách thượng lưu đang ngày một tăng.

Swisstouches La luna được thiết kế bởi Grandland – Đơn vị thiết kế và xây dựng hàng đầu Hongkong với 20 năm kinh nghiệm triển khai các dự án lớn trên thế giới.
Swisstouches La luna được thiết kế bởi Grandland – Đơn vị thiết kế và xây dựng hàng đầu Hongkong với 20 năm kinh nghiệm triển khai các dự án lớn trên thế giới.
Và được quản lý bởi Swisstouches –Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu Thụy Sĩ đồng thời điều hành trường đại học HTMi – một trong những nơi đào tạo tốt nhất trong lĩnh vực quản lý khách sạn và du lịch tại Thụy Sỹ.
Và được quản lý bởi Swisstouches –Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu Thụy Sĩ đồng thời điều hành trường đại học HTMi – một trong những nơi đào tạo tốt nhất trong lĩnh vực quản lý khách sạn và du lịch tại Thụy Sỹ.

Ngay từ khi chưa mở bán, dự án đã nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư BĐS lớn trong và ngoài nước.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên