MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tiêm vắc xin

Xuất hiện nhiều biến thể phụ COVID-19: Nguy cơ tăng cấp độ nguy hiểm

Xuất hiện nhiều biến thể phụ COVID-19: Nguy cơ tăng cấp độ nguy hiểm

25/04/2023 09:09

Chỉ trong thời gian ngắn ở TPHCM đã liên tiếp phát hiện thêm 4 biến thể phụ của Omicron. Những ngày qua, số trường hợp được xác định nhiễm bệnh và nhập viện đang tăng nhanh.

Ngân hàng ở Hong Kong tặng khách gói tiêm 'vắc xin Tây' nếu gửi nhiều tiền

Ngân hàng ở Hong Kong tặng khách gói tiêm 'vắc xin Tây' nếu gửi nhiều tiền

12/01/2023 08:00

Một ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc tại Hong Kong đưa ra ưu đãi là cung cấp cho khách hàng các mũi vắc xin mRNA, nếu họ gửi 4 triệu HKD (512.000 USD).

Sẽ tiêm miễn phí thêm 4 loại vắc-xin đắt tiền

Sẽ tiêm miễn phí thêm 4 loại vắc-xin đắt tiền

16/08/2022 07:39

Theo lộ trình từ nay đến năm 2030, sẽ có thêm 4 loại vắc-xin được bổ sung vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Hiện các vắc-xin này được tiêm dịch vụ với giá thành khá cao.

Đậu mùa khỉ lan sang 72 quốc gia, 16.000 người nhiễm bệnh: WHO Việt Nam nói gì về vấn đề CÓ hay KHÔNG NÊN tiêm vắc xin?

Đậu mùa khỉ lan sang 72 quốc gia, 16.000 người nhiễm bệnh: WHO Việt Nam nói gì về vấn đề CÓ hay KHÔNG NÊN tiêm vắc xin?

28/07/2022 10:54

WHO không khuyến cáo sử dụng vắc xin đậu mùa khỉ tiêm đại trà cho người dân.

Mục sở thị "thủ phủ" mỗi ngày xuất hàng vạn giống gà con

Mục sở thị "thủ phủ" mỗi ngày xuất hàng vạn giống gà con

25/07/2022 15:43

Xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được biết đến như một 'thủ phủ' sản xuất giống gia cầm với số lượng nhiều nhất cả nước.

Thủ tướng: Vắc xin là vũ khí hiệu quả, được chứng minh bằng 'kinh nghiệm xương máu'

Thủ tướng: Vắc xin là vũ khí hiệu quả, được chứng minh bằng 'kinh nghiệm xương máu'

10/07/2022 14:38

“Hiện nay, chúng ta đang vừa chống dịch, vừa mở cửa nền kinh tế thì không có gì khác hơn ngoài việc phải tiêm vắc xin phòng COVID-19, để tạo miễn dịch cộng đồng. Đây là vũ khí hiệu quả, an toàn đã được chứng minh bằng kinh nghiệm xương máu và thực tiễn chống dịch trong những giai đoạn trước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng: Không được quên 'kinh nghiệm xương máu' khi chưa có vắc xin phòng COVID-19

Thủ tướng: Không được quên 'kinh nghiệm xương máu' khi chưa có vắc xin phòng COVID-19

05/07/2022 14:54

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại "kinh nghiệm xương máu" khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, vắc xin khan hiếm, năng lực y tế hạn chế nên phải dùng các biện pháp hành chính để chống dịch.

TP.HCM: Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 4

TP.HCM: Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 4

17/05/2022 09:41

Loại vắc-xin được sử dụng trong đợt tiêm này là mRNA (vắc-xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vắc-xin do AstraZeneca sản xuất, vắc-xin cùng loại với mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3).

Viêm gan bí ẩn lây lan sang 25 quốc gia: Cha mẹ Việt ''chột dạ'' lục sổ tiêm, cuống cuồng tìm hiểu lợi ích của việc tiêm vắc xin viêm gan cho con

Viêm gan bí ẩn lây lan sang 25 quốc gia: Cha mẹ Việt ''chột dạ'' lục sổ tiêm, cuống cuồng tìm hiểu lợi ích của việc tiêm vắc xin viêm gan cho con

16/05/2022 15:27

Lợi ích của việc tiêm chủng cho trẻ chính là giúp cơ thể trẻ tạo ra kháng nguyên, kích thích hệ miễn dịch tạo ra kháng thể, bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh ở những lần xâm nhập sau.

Hơn 1,6 triệu người dân đã được Bộ Y tế cấp “Hộ chiếu vắc xin”

Hơn 1,6 triệu người dân đã được Bộ Y tế cấp “Hộ chiếu vắc xin”

22/04/2022 14:45

Sau 1 tuần Bộ Y tế cấp đại trà “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân, hơn 1,6 triệu người đã có hộ chiếu, được hiển thị trên các ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử.

Cuối tuần này, vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ về Việt Nam

Cuối tuần này, vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ về Việt Nam

07/04/2022 09:44

Theo dự kiến, ngày 9/4, lô vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được nhập về Việt Nam để bắt đầu cho kế hoạch tiêm chủng cho trẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Kiên trì mục tiêu đưa học sinh đi học trở lại

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Kiên trì mục tiêu đưa học sinh đi học trở lại

12/03/2022 10:28

Ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, vấn đề có tính thời sự hiện nay là các địa phương vừa phòng chống dịch vừa có kế hoạch đưa học sinh quay trở lại trường học trực tiếp trở lại sớm nhất có thể.

Chăm sóc F0 là trẻ em tại nhà: 3 nội dung phụ huynh cần hết sức lưu ý!

Chăm sóc F0 là trẻ em tại nhà: 3 nội dung phụ huynh cần hết sức lưu ý!

03/03/2022 12:11

Trẻ dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin bị mắc COVID-19 không quá nguy hiểm nhưng nếu cha mẹ điều trị sai cách thì rủi ro còn tăng gấp bội.

Người có bệnh lý nền bị COVID-19 nguy hiểm gấp 10 lần: Phòng bệnh hơn chữa bệnh kẻo về sau hối không kịp

Người có bệnh lý nền bị COVID-19 nguy hiểm gấp 10 lần: Phòng bệnh hơn chữa bệnh kẻo về sau hối không kịp

25/02/2022 20:47

Những ai còn chần chừ khi tiêm vắc xin thì nên tham khảo thông tin dưới đây.

Bác sĩ BV Việt Đức giải đáp 4 VẤN ĐỀ của F0, khẳng định điều nguy hiểm hơn cả di chứng hậu COVID-19 lại đến từ thói quen mà không ai ngờ đến

Bác sĩ BV Việt Đức giải đáp 4 VẤN ĐỀ của F0, khẳng định điều nguy hiểm hơn cả di chứng hậu COVID-19 lại đến từ thói quen mà không ai ngờ đến

25/02/2022 13:54

Những chia sẻ của bác sĩ Trần Quốc Khánh sẽ giúp ích rất nhiều đối với các F0 cũng như người nhà của bệnh nhân trong quá trình phòng và điều trị COVID-19.

Khi Việt Nam còn thăm dò ý kiến, Mỹ lên kế hoạch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi trong tháng 2

Khi Việt Nam còn thăm dò ý kiến, Mỹ lên kế hoạch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi trong tháng 2

11/02/2022 15:15

Theo tài liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch triển khai các mũi tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi sớm nhất là vào ngày 21/2.

Bộ GD&ĐT làm việc với Hà Nội 'giải quyết' ăn bán trú cho học sinh

Bộ GD&ĐT làm việc với Hà Nội 'giải quyết' ăn bán trú cho học sinh

08/02/2022 17:20

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh cho biết, ngày 9/2, trực tiếp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ có cuộc làm việc với thành phố Hà Nội liên quan đến vấn đề ăn bán trú khi học sinh, trẻ em được trở lại trường học trực tiếp.

Bộ trưởng Y tế cảnh báo về biến thể Omicron

Bộ trưởng Y tế cảnh báo về biến thể Omicron

03/02/2022 12:59

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 185 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron. Phần lớn các ca COVID-19 nhiễm Omicron thời gian qua tại nước ta đều là ca nhẹ. Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tốc độ lây nhiễm của Omicron rất cao, với người chưa tiêm vắc xin mức lây nhiễm cao gấp 7 lần so với biến chủng Delta.

Bộ GTVT đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay

Bộ GTVT đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay

21/01/2022 12:21

Do trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin COVID-19, nên theo quy định chung, dù ở vùng dịch nguy cơ ra sao muốn được đi lại nội địa bằng đường hàng không đều phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được lên máy bay. Do đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về nội dung này, các đề xuất bỏ xét nghiệm với trẻ em để thống nhất áp dụng.

NÓNG: Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất thời gian đi học trực tiếp của học sinh

NÓNG: Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất thời gian đi học trực tiếp của học sinh

19/01/2022 13:35

Qua lấy ý kiến của phụ huynh, tỷ lệ đồng thuận cho học sinh đã được tiêm mũi 2 và đảm bảo phát sinh kháng thể được đi học trực tiếp là trên 70%.

Trở lên trên