MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền đẻ ra tiền, 7 tài phiệt Châu Á có thể gấp rưỡi khoản đầu tư ngay sau khi Ant Group của Jack Ma IPO

Phiên IPO của Ant Group được kỳ vọng sẽ thu về 30 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục của Saudi Aramco năm ngoái, mức định giá công ty fintech của Jack Ma lên tới 250 tỷ USD.

Ant Group của tỷ phú Jack Ma đang tạo ra một nhóm người siêu giàu mới ở Trung Quốc, đồng thời cũng gia tăng tài sản cho những nhà đầu tư lão làng trên thị trường.

Tài phiệt Hồng Kông Li Ka-sing (Lý Gia Thành), gia đình đứng sau gã khổng lồ siêu thị của Pháp, con trai của tỷ phú bất động sản Đài Loan, và nhà bán lẻ Trung Quốc Shen Guojun nằm trong số những nhà đầu tư vào nền tảng thanh toán trực tuyến, có thể được định giá tới 225 tỷ USD khi đại chúng vào tháng sau.

Đây không phải vụ cá cược một lần rồi thôi. Tất cả các nhà đầu tư đều đã thiết lập mối quan hệ với đế chế cuả Jack Ma trước khi Ant gọi vốn vòng hai năm ngoái cùng với nhà Chearavanonts của Thái Lan, Tungs của Hồng Kông, và Lu Zhiqiang của China Oceanwide Holdings.

Theo phân tích của Bloomberg về bản cáo bạch IPO của Ant Group, ít nhất 7 ông trùm đã đầu tư gần 700 triệu USD, với lợi nhuận có thể đạt 50% dựa trên mức định giá mục tiêu.

Tiền đẻ ra tiền, 7 tài phiệt Châu Á có thể gấp rưỡi khoản đầu tư ngay sau khi Ant Group của Jack Ma IPO - Ảnh 1.

"Các công ty gia đình không ngần ngại việc thay đổi phương thức đầu tư trong thời đại công nghệ số", một chuyên gia thị trường vốn của Capgemini SE, Newyork cho biết. "Họ muốn đầu tư vào công ty fintech có giá trị nhất thế giới".

Ant được cho biết là đang tìm cách huy động 30 tỷ USD tại Hồng Kông và Thượng Hải khi niêm yết vào tháng 10, điều này có thể vượt qua kỷ lục 29 tỷ USD của Saudi Aramco năm ngoái.

Jack Ma, 55 tuổi nhờ đó khả năng lọt top 10 người giàu nhất thế giới, đồng thời thúc đẩy lợi nhuận của một số công ty vốn cổ phần tư nhân Mỹ.

Lý Gia Thành, tài phiệt giàu có nhất Hồng Kông bắt đầu tiếp xúc với Ant từ năm 2017 khi công ty của ông thành lập liên doanh với gã khổng lồ fintech để cung cấp dịch vụ tiền kỹ thuật số, hiện đã có mặt tại trên 50.000 cửa hàng bán lẻ. Một năm sau đó, hai công ty trụ cột của ông Thành tham gia vào vòng gọi vốn của Ant.

Tiền đẻ ra tiền, 7 tài phiệt Châu Á có thể gấp rưỡi khoản đầu tư ngay sau khi Ant Group của Jack Ma IPO - Ảnh 2.

Lý Gia Thành nằm trong số các nhà đầu tư nhiệt tình vào Ant Group. Nguồn: Bloomberg

Câu chuyện tương tự cũng đến với Yin Chung-yao, con trai của ông trùm Đài Loan Samuel Yin; và gia đình Mulliez của Pháp, ông chủ chuỗi cửa hàng tạp hóa Auchan.

Trước khi đầu tư vào Ant, Alibaba Group Holding đã mua cổ phần của nhà điều hành siêu thị Trung Quốc Sun Art Retail Group từ Yin’s Ruentex Group, trong khi Auchan Retail SA cũng nâng quyền sở hữu tại đơn vị này.

Công ty Charoen Pokphand Group của nhà Chearavanont cũng liên doanh với Ant từ năm 2016; Tung Chee-hwa cựu giám đốc điều hành người Hồng Kông, đã tham gia HĐQT của Alibaba từ năm 2004; Shen, người được biết thân thiết với Jack Ma từ có quan hệ làm ăn từ năm 2003; trong khi Lu’s Oceanwide cùng Jack Ma mua lại sòng bạc trực tuyến Caesars Entertainment Corp từ 2016.

"Những gia đình giàu có nhất thế giới thường là những nhà đầu tư nhiệt tình. Các công ty đang phát triển nhờ đó hưởng lợi từ kiến thức độc đáo, túi tiền rủng rỉnh và sự kiên nhẫn của các ông chủ. Những người giàu hưởng lợi từ lợi nhuận cao, khả năng tiếp cận với công nghệ và đa dạng hóa danh mục", Rebecca Gooch, giám đốc nghiên cứu của Campden Wealth, London cho biết.

Ngoại trừ Lu, các ông trùm đã đăng ký mua cổ phiếu Ant International để có thể đổi lấy cổ phiếu Ant Group tỷ lệ 1:1 khi niêm yết. Lu, người tham gia với tư cách là nhà đầu tư trong nước, trực tiếp sở hữu cổ phiếu Ant.

Các bên liên quan từ chối bình luận về vấn đề này.

Việc chào bán này có thể sẽ biến một số giám đốc điều hành hiện tại và trước đây của Alibaba, Ant thành tỷ phú bao gồm cả Chủ tịch Ant Eric Jing. Các công ty cổ phần tư nhân của Mỹ như Silver Lake Group, Warburg Pincus LLC và Carlyle Group cũng hưởng lợi không kém khi đầu tư trên 500 triệu USD năm 2018.

Credit Suisse, nhà đầu tư mạo hiểm Lee Kai-fu, cựu giảm đốc hoạt động của Google tại Trung Quốc cũng nếm quả ngọt sau khi đầu tư lần lượt 80 triệu USD và 30 triệu USD. 

Đông A

Bloomberg

Trở lên trên