MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếng vĩ cầm của cha" gây hot trong giới bất động sản chỉ trong 3 ngày ra mắt

12-03-2019 - 10:00 AM | Sống

Âm nhạc vẫn luôn là sợi dây tài tình kết nối con người xích lại gần nhau và cũng chính âm nhạc là lẽ sống, là hình hài của những ký ức xưa cũ đẹp đẽ và chân thành. Đã không ít đề tài về gia đình lấy đi nước mắt của khán giả bằng sự da diết trong lời ca tiếng đàn, nhưng với tác phẩm “Tiếng vĩ cầm của cha” vừa mới được ra mắt đã thật sự đi vào lòng người bằng chính thứ âm nhạc thiêng liêng đã gắn kết cả 3 thế hệ.

Chỉ sau 3 ngày ra mắt, phim ngắn “Tiếng vĩ cầm của cha” đã trở thành từ khóa hot tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bởi mấy hiếm khi, một sản phẩm tiếp thị cho ngành bất động sản lại được khoác lên mình chiếc áo phim ngắn đầy tính nghệ thuật, và đồng thời được truyền thông hết sức khôn khéo về thương hiệu của mình như Đất Xanh Miền Trung.

Bộ phim là câu chuyện cảm động về gia đình bà Mai (do diễn viên Mai Thu Huyền thủ vai chính) vào những năm đầu của thế kỷ 21. Bà có một hôn nhân bình dị nhưng hạnh phúc bên chồng và hai đứa con xinh xắn, không chỉ là những phút giây gần gũi đơn thuần họ còn gắn kết với nhau bởi âm nhạc, bởi chất nghệ sỹ đã ăn sâu vào trái tim của họ. Nhưng rồi biến cố xảy ra khi người chồng qua đời, hai đứa con cũng rời xa gia đình để đi du học nước ngoài. Căn nhà năm xưa bỗng trở nên trống vắng, lạnh lẽo, chốc chốc lại nghe tiếng đàn vang lên trong niềm nhớ nhung da diết. Tưởng như âm nhạc sẽ tắt lịm sau chừng ấy thời gian thì đúng vào sinh nhật của bà, sau 10 năm xa cách với hai con, tại chính căn nhà ấy điều kỳ diệu cũng đã xảy ra.

Tiếng vĩ cầm của cha gây hot trong giới bất động sản chỉ trong 3 ngày ra mắt - Ảnh 1.

Bối cảnh được thực hiện tại căn shophouse Lakeside Palace.

Tình thân luôn cuốn hút sự chú ý của khán giả và kịch bản này một lần nữa thuyết phục được hầu hết công chúng. Thông qua đó, giá trị về một mái ấm gia đình được nhìn nhận có chiều sâu hơn so với những quan niệm trước đây. Căn nhà vốn dĩ là vật vô tri vô giác cũng trở thành một chứng nhân cho toàn bộ ký ức của con người từ bé cho đến khi trưởng thành. Có thể nói, bộ phim đã lột tả trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc khi chứng kiến từ phút giây hạnh phúc đến nỗi cô đơn bủa vây và sau cùng là những giọt nước mắt vỡ òa.

Diễn viên Mai Thu Huyền – người thủ vai bà Mai chia sẻ “Nhân vật bà Mai rất giống với Mai Thu Huyền và có thể sẽ là tương lai của mình trong 10 hay 15 năm nữa, khi các con đi du học để tìm kiếm những cơ hội lớn. Nhưng khi đó, chính vì sự cô đơn nên bản thân vẫn luôn mong mỏi các con quay trở về quê hương sinh sống và làm việc. Đây là một cách làm vô cùng mới mẻ và sáng tạo của Đất Xanh Miền Trung thay vì làm những TVC theo mô tuýp cũ. Có lẽ, ấn tượng nhất chính là phần âm nhạc của bộ phim – mỗi người đều có thể chơi một loại nhạc cụ và âm nhạc đã gắn kết cả ba thế hệ lại với nhau. Huyền hy vọng quý vị khán giả sẽ đón nhận, dành sự ủng hộ cho những tác phẩm tinh tế và ý nghĩa như thế này”.

Tiếng vĩ cầm của cha gây hot trong giới bất động sản chỉ trong 3 ngày ra mắt - Ảnh 2.

Tạo hình mới của Mai Thu Huyền – vai bà Mai trong “Tiếng vĩ cầm của cha”.

Được biết, đây là sản phẩm phim ngắn thứ hai của Đất Xanh Miền Trung được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản, âm nhạc, sản xuất cho đến dàn diễn viên “khủng” cũng như chi phí đầu tư lên đến cả tỉ đồng. Ngoài diễn viên Mai Thu Huyền, bộ phim còn có sự tham gia của hai diễn viên trẻ Minh Trang (Tình khúc bạch dương) và Lâm Bảo Châu. Bối cảnh trong phim đều được quay tại TP Đà Nẵng xinh đẹp với những kiến trúc nhà ở độc đáo. Với cách làm mới mẻ này, Đất Xanh Miền Trung sẽ dẫn đầu trong việc tạo nên xu hướng làm phim cho các sản phẩm nhà ở cũng như bất động sản trong tương lai.

Hoạt động gần 8 năm trên thị trường, Đất Xanh Miền Trung là nhà phát triển bất động sản thương mại tốt nhất Đông Nam Á với quy mô gồm 04 công ty kinh doanh bất động sản và 02 công ty đầu tư dự án, 01 công ty vận hành và khai thác tài sản phủ sóng rộng khắp cả nước. Hiện nay, công ty đang có trụ sở chính tại 52 – 54 Võ Văn Kiệt, TP Đà Nẵng với 400 nhân viên trên toàn hệ thống. Năm 2018, Đất Xanh Miền Trung vinh dự nhận giải thưởng Best Commercial Developer Southeast Asia; Top 119 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam vì những thành công trong hoạt động bất động sản ở Việt Nam, với hơn 2.500 sản phẩm giao dịch, đạt lợi nhuận trước thuế 750 tỷ, nộp ngân sách gần 200 tỷ đồng, nâng tổng tài sản doanh nghiệp lên 5.000 tỷ đồng.

Website: http://www.datxanhmientrung.com

Facebook: https://www.facebook.com/datxanhmientrung8411/.

 

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên