MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm thấy 25 thi thể trong vụ cháy tàu du lịch ở Mỹ

03-09-2019 - 16:06 PM | Tài chính quốc tế

Các thợ lặn đã tìm thấy 25 thi thể trong vụ cháy một chiếc tàu du lịch khi nó neo đậu ngoài khơi một hòn đảo ở Southern California, rạng sáng ngày 2/9.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 9 trường hợp mất tích khác.

AP dẫn lời lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết số thi thể được tìm thấy là 25. Con tàu bị cháy có tên Conception, dài 23m. Vụ hỏa họa xảy ra lúc 3h15 sáng 2/9 theo giờ địa phương. Đây là một chiếc tàu du lịch phục vụ nhu cầu lặn biển của du khách. Nó neo đậu ngoài khơi đảo Santa Cruz lúc sự cố xảy ra.

Tàu Conception bắt đầu hành trình hôm 31/8 với 39 hành khách và thủy thủ đoàn. 5 thủy thủ đoàn, những người ở tầng trên con thuyền, đã rời tàu khi vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm, khi tất cả các hành khách còn đang ngủ dưới tầng thấp hơn của con thuyền.

Vụ cháy khiến con tàu bị chìm xuống đáy biển. Xác của nó đang nằm ở độ sâu 18m. Nhà chức trách đang tìm các phương án để trục vớt con tàu, bao gồm cả kế hoạch kéo nó vào bờ. Ngoài những người thiệt mạng và sống sót, còn 9 người khác vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Thành viên thủy thủ đoàn sống sót đã tìm tới một chiếc tàu cá nằm cách đó hơn 100 m. Họ đánh thức ông Bob Hansen và vợ bằng cách gõ vào chiếc tàu. "Khi chúng tôi nhìn ra, con tàu đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, từ đầu tới đuôi. Sau đó có vài vụ nổ. Bạn không bao giờ sẵn sàng cho một tình huống như thế. Nó thật là kinh khủng", ông bà Hansen nói với New York Times.

Nhiều khả năng các thiết bị hỗ trợ lặn trên con thuyền đã phát nổ trong vụ cháy. Hiện tại, người ta chưa thể xác định xem hỏa hoạn gây ra các vụ nổ hay một vụ nổ nào đó xảy ra dẫn tới việc ngọn lửa bùng lên và bao trùm con tàu.

Sau khi mượn quần áo từ vợ chồng Hansen, một vài thành viên thủy thủ đoàn tìm cách quay lại con tàu đang cháy để tìm kiếm người sống sót nhưng thật không may, họ không tìm thấy ai.

Vụ việc đã khiến Thượng nghị sĩ Mỹ Dianne Feinstein kêu gọi một cuộc điều tra. "Không thể tin được rằng với các tiêu chuẩn an toàn ngày nay, một con thuyền có thể cháy và gây ra số thương vong lớn như chúng ta đã chứng kiến. Chúng ta phải tìm hiểu chính xác xem thủy thủ đoàn được huấn luyện như thế nào, vì sao họ thức dậy ở khoang trên mà không thể đánh thức hay cứu giúp những người ở khoang dưới", bà Feinstein nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Matthew Kroll, quan chức lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, cho rằng: "Vụ cháy xảy ra quá nhanh đến mức mọi người không kịp chạy thoát".

Chiếc tàu gặp nạn thuộc quyền khai thác của Worldwide Diving Adventures, một công ty du lịch có trụ sở tại Santa Barbara, California. Trên trang web của mình, công ty này cho biết chiếc Conception sẽ thực hiện một hành trình kéo dài 3 ngày tới đảo Channel trước khi quay lại Santa Barbara vào lúc 17h ngày 2/9 theo giờ địa phương.

Con tàu gặp nạn thuộc sở hữu của Truth Aquatics.

Linh Anh

Reuters

Trở lên trên