MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm thấy tôm hùm hiếm ở Mỹ, cơ hội bắt được là 1/30 triệu

18-01-2019 - 08:51 AM | Thị trường

Chủ một chợ hải sản ở ngoại ô Washington – Mỹ đã phát hiện một con tôm hùm calico hiếm (thân màu sậm có đốm vàng) nên thả vào bể nước thay vì chuyển đến nhà hàng.

Đài CNN hôm 15-1 đưa tin ông Nicholas - chủ của chợ hải sản Ocean City ở Silver Spring, bang Maryland, bắt gặp con tôm hùm nói trên khi đang kiểm tra số hải sản nhận từ bang Maine hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

Ông nhìn thấy con tôm hùm có thân màu sậm và lốm đốm vàng, sau đó biết được nó thuộc loài tôm hùm calico vô cùng quý hiếm. Tỉ lệ bắt được loài tôm hùm này chỉ là 1/30.000.000.

Không muốn con tôm hùm trở thành bữa tối của thực khách trong nhà hàng, Nicholas gạt nó sang một bên và cho vào bể. Con tôm hùm được cho là giống cái và được đặt tên là Eve.

Tìm thấy tôm hùm hiếm ở Mỹ, cơ hội bắt được là 1/30 triệu - Ảnh 1.
Tìm thấy tôm hùm hiếm ở Mỹ, cơ hội bắt được là 1/30 triệu - Ảnh 2.

Ông Nicholas và con tôm hùm hiếm. Ảnh: CNN

Sau khi đến thăm thủy cung ở TP Baltimore, ông Nicholas mới biết Eve đặc biệt như thế nào. Tôm hùm Mỹ có thể có màu xanh, vàng và bạch tạng, theo Viện Tôm hùm của Trường ĐH Maine. Trong khi đó, tôm hùm calico cực kỳ hiếm và cơ hội tìm thấy tôm hùm bạch tạng thậm chí còn hiếm hơn: 1/100.000.000.

Người phát ngôn chợ hải sản của ông Nicholas, Rita Montoya, cho biết Eve đang nằm trong một bể nước để chờ định đoạt số phận. Trong một thông cáo báo chí, Ocean City tuyên bố họ có thể tặng con tôm hùm cho thủy cung Georgia ở TP Atlanta.

Tìm thấy tôm hùm hiếm ở Mỹ, cơ hội bắt được là 1/30 triệu - Ảnh 3.

Ảnh: CNN

"Chúng tôi rất hào hứng để chăm sóc một con vật độc đáo và quý hiếm như vậy cũng như giới thiệu cho mọi người" – giám đốc truyền thông của thủy cung Georgia, Jessica Fontana, nói. Thủy cung New England ở TP Boston và thủy cung ở TP Baltimore cũng bày tỏ sự quan tâm đến Eve.

Do có màu sáng nên việc đưa con tôm hùm trở về đại dương là phương án không an toàn bởi nó dễ bị săn mồi hoặc gặp nguy hiểm.

(Theo CNN)

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

Trở lên trên