MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cổ đông nhỏ lẻ

Các ngân hàng lý giải vì sao không chia cổ tức cho cổ đông

Các ngân hàng lý giải vì sao không chia cổ tức cho cổ đông

22/04/2019 16:07

Cổ đông nhỏ lẻ của một số ngân hàng nhiều năm liền mong ngóng được chia cổ tức tiếp tục bị thất vọng trong mùa đại hội cổ đông 2019.

Đại hội Coteccons 2019: Bàn tiếp câu chuyện sáp nhập Ricons

Đại hội Coteccons 2019: Bàn tiếp câu chuyện sáp nhập Ricons

07/04/2019 18:17

Kusto trước đó bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương sáp nhập về một Coteccons, song "cần suy sét kỹ các giải pháp để làm sao đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và Công ty, cần có lộ trình về thời gian".

Thiệt hại nặng nề khi giá cổ phiếu APC lao dốc cùng kế hoạch phát hành riêng lẻ "rẻ như cho", nhiều cổ đông nhỏ lẻ lên tiếng

Thiệt hại nặng nề khi giá cổ phiếu APC lao dốc cùng kế hoạch phát hành riêng lẻ "rẻ như cho", nhiều cổ đông nhỏ lẻ lên tiếng

15/03/2018 21:27

Theo ý kiến của một số cổ đông nhỏ lẻ, APC hoàn toàn có thể thực hiện những hình thức tăng vốn khác mà không ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện hữu như phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 2 năm.

Ông chủ ngân hàng, thế kẹt giữa lợi ích người bỏ vốn và người làm công

Ông chủ ngân hàng, thế kẹt giữa lợi ích người bỏ vốn và người làm công

25/04/2017 15:57

Đã có cổ đông chất vấn thẳng thừng lãnh đạo ngân hàng nếu không làm cho ngân hàng tốt lên thì hãy từ chức và cho rằng cần có sự hài hòa giữa lợi ích người bỏ vốn và người làm công.

"Thủ thuật" để lãnh đạo doanh nghiệp mua được hàng triệu cổ phiếu có giá vốn bằng 0

"Thủ thuật" để lãnh đạo doanh nghiệp mua được hàng triệu cổ phiếu có giá vốn bằng 0

22/04/2017 08:59

Với những doanh nghiệp mà ban lãnh đạo cũng đồng thời là những cổ đông lớn, rủi ro minh bạch trong quá trình phát hành là điều không thể không nhắc tới khi chính ban lãnh đạo cũng là người có thể quyết định số tiền sử dụng sau phát hành.

Số hóa đại hội cổ đông

Số hóa đại hội cổ đông

23/02/2017 15:01

Đây là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại buổi "Tập huấn về công tác tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) và hoạt động quan hệ NĐT" được tổ chức tại HOSE vào sáng nay 23-2.

F.I.T và chuyện 3 nhà đầu tư hào phóng

F.I.T và chuyện 3 nhà đầu tư hào phóng

16/01/2017 13:28

Ngày 9/1/2017, Công ty CP Tập đoàn F.I.T (mã chứng khoán FIT) chính thức hoàn thành đợt chào bán 31,18 triệu CP phát hành riêng lẻ. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của F.I.T tăng từ mức 2.235,5 tỷ đồng lên 2.547,3 tỷ đồng.

“Quy định chào mua công khai cần tiếp tục hoàn thiện”

“Quy định chào mua công khai cần tiếp tục hoàn thiện”

12/10/2016 15:27

Nguyên Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nói về lĩnh vực mua bán - sáp nhập doanh nghiệp...

Prosimex: Chủ tịch HĐQT hỗn chiến với cổ đông ngay giữa Đại hội

Prosimex: Chủ tịch HĐQT hỗn chiến với cổ đông ngay giữa Đại hội

30/06/2016 15:43

Nguồn cơn của những bức xúc từ các cổ đông khi họ cho rằng mình bị mất quyền cổ đông, đặc biệt, họ không có thông tin gì về việc khu đất 349 Vũ Tông Phan hiện đã được bán hay liên danh với Videc.

SCIC: Tiền không phải mục đích duy nhất khi bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

SCIC: Tiền không phải mục đích duy nhất khi bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

09/09/2015 09:24

Theo ông Nguyễn Hồng Hiển, Phó Tổng giám đốc SCIC, việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được đặt trong bức tranh tổng thể để đảm bảo doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt, tạo giá trị chung cho xã hội. Phần vốn Nhà nước sau khi bán xong vẫn được coi trọng nhưng không phải là mục đích duy nhất.

Xử lý nợ xấu là trách nhiệm của ngân hàng!

Xử lý nợ xấu là trách nhiệm của ngân hàng!

02/06/2015 19:43

TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội, nhấn mạnh việc xử lý nợ xấu là trách nhiệm của các ngân hàng, trước đây không làm thì giờ phải làm và "không bắt đi tù" là may lắm rồi.

Để chi phối Doanh nghiệp, chỉ cần nắm trên 26% vốn điều lệ?

Để chi phối Doanh nghiệp, chỉ cần nắm trên 26% vốn điều lệ?

21/01/2015 07:40

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung – phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho rằng, theo lý thuyết thì chỉ cần nắm 26% vốn điều lệ là cổ đông có quyền chi phối các vấn đề trọng yếu của đại hội cổ đông.

Chứng khoán tuần 2 tháng 10: 6 NĐT mua cổ phiếu SSI từ ANZ, nóng chuyện mượn danh cổ đông hiện hữu

Chứng khoán tuần 2 tháng 10: 6 NĐT mua cổ phiếu SSI từ ANZ, nóng chuyện mượn danh cổ đông hiện hữu

12/10/2014 09:29

Mâu thuẫn việc chia cổ tức giữa nhóm cổ đông nhỏ lẻ với Sông Đà 704 (S74) đẩy lên mức cao khi doanh nghiệp này đang lên kế hoạch sáp nhập vào công ty mẹ SD7.

Doanh nghiệp “quên” niêm yết cổ phiếu

Doanh nghiệp “quên” niêm yết cổ phiếu

26/08/2014 10:43

Các doanh nghiệp (DN) đã trở thành công ty đại chúng, hội đủ điều kiện cần thiết thì phải niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Ô tô TMT và nghị quyết "lạ" về cổ đông nhỏ lẻ

Ô tô TMT và nghị quyết "lạ" về cổ đông nhỏ lẻ

07/04/2014 07:13

Từ ĐHCĐ lần sau, các cổ đông nắm giữ dưới 3.000 cổ phần ủy quyền dự họp ĐHCĐ cho cổ đông khác

NSC và những tranh cãi xung quanh chương trình phát hành cổ phiếu giá cao

NSC và những tranh cãi xung quanh chương trình phát hành cổ phiếu giá cao

22/12/2013 09:44

Cũng nhắc lại, giá cao là khi so sánh với giá trị sổ sách của NSC. Nhìn chung mức giá 65.000 đồng/cp dễ làm nhụt chí cổ đông nhỏ lẻ, những cổ đông không phải lúc nào cũng...sẵn tiền.

Tủi phận cổ đông nhỏ lẻ

Tủi phận cổ đông nhỏ lẻ

16/09/2013 07:47

Việc hủy bỏ nghị quyết ĐHCĐ do phát hiện những sai phạm trong quá trình tổ chức không phải là điều mới mẻ.

Bánh kẹo Hải Châu "bỏ quên" cổ đông nhỏ lẻ?

Bánh kẹo Hải Châu "bỏ quên" cổ đông nhỏ lẻ?

25/05/2013 10:24

Trong thông báo của Bánh kẹo Hải Châu, cổ đông nắm giữ dưới 12.000 cổ phiếu sẽ không "đương nhiên" được dự họp mà phải liên kết cử người đại diện dự họp.

Trở lên trên