MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nhóm côn đồ dùng cán búa đánh vào đầu cư dân

Bị dân phản đối khi tháo dỡ công trình tại chung cư 4S Riverside Garden, nhóm côn đồ dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân đến phải nhập viện.

Ngày 14-12 cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Vi Thế Sơn (21 tuổi, tự Bo, ngụ Thuận An, Bình Dương) và Quách Minh Thắng (22 tuổi, tự Thắng 2, ngụ P.Thạnh Xuân, Q.12) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” xảy ra tại chung cư 4S Riverside Garden (gọi tắt 4S, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức).

Liên quan đến vụ việc, công an Q.Thủ Đức cũng đã bàn giao 4 người gồm Lưu Huỳnh Kim Long (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Đỗ Văn Đức (18 tuổi, ngụ Gia Lai), Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi,tự Gấu), Võ Quốc Nhật (20 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) cho công an P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức tiếp tục xác minh.

Dưới đây là loạt ảnh cắt từ clip chung cư 4S cung cấp


Hai đối tượng Vi Thế Sơn và Quách Minh Thắng (áo đen) bị bắt khẩn cấp tại Công an Q.Thủ Đức - Ảnh: Hoàng Lộc

Hai đối tượng Vi Thế Sơn và Quách Minh Thắng (áo đen) bị bắt khẩn cấp tại Công an Q.Thủ Đức - Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 14-12 cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Vi Thế Sơn (21 tuổi, tự Bo, ngụ Thuận An, Bình Dương) và Quách Minh Thắng (22 tuổi, tự Thắng 2, ngụ P.Thạnh Xuân, Q.12) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” xảy ra tại chung cư 4S Riverside Garden (gọi tắt 4S, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức).

Liên quan đến vụ việc, công an Q.Thủ Đức cũng đã bàn giao 4 người gồm Lưu Huỳnh Kim Long (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Đỗ Văn Đức (18 tuổi, ngụ Gia Lai), Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi,tự Gấu), Võ Quốc Nhật (20 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) cho công an P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức tiếp tục xác minh.

Theo cơ quan điều tra, năm 2009, công ty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc (trụ sở Q.3) là chủ đầu tư xây dựng công trình chung cư 4S ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Chung cư này xây xong được bán lại cho người dân sử dụng.

Khi xây chung cư, công ty xây sai thiết kế một số hạng mục gồm diện tích hồ bơi, trạm điện vi phạm chỉ giới đường sông, khu vui chơi trẻ em bố trí trên bãi giữ xe.

Ngày 26-8-2015, thanh tra sở xây dựng TP.HCM có quyết định yêu cầu công ty Thành Trường Lộc tháo dỡ khắc phục những hạng mục sai thiết kế.

Tuy nhiên trước đó trong quá trình sử dụng, giữa chủ đầu tư và bản quản trị chung cư (do dân bầu) lại xảy ra tranh chấp về quyền khai thác, sử dụng các hạng mục công ích tại chung cư như trạm bơm nước, hồ bơi, khuôn viên cây xanh…

Khoảng 14g30 ngày 11-12, bà Vũ Ngọc Hương - phó giám đốc, kiêm trưởng ban dự án công ty Thành Trường Lộc dẫn tổ thi công sửa chữa gồm 6 người và một số bảo vệ của công ty TNHH DV Trung Nguyên và công ty dịch vụ Ngự Lâm (trụ sở P.Thạnh Lộc, Q.12) đến chung cư 4S thực hiện việc tháo dỡ các công trình sai thiết kế xây dựng, tuy nhiên không có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Khi đến tháo dỡ công trình, sáu đối tượng gồm Sơn, Hiếu, Nhật, Thắng, Long, Đức mang theo hai bình xịt hơi cay, một côn nhị khúc, hai búa đập bêtông, cùng xẻng, xà beng, kìm động lực.

Do có mâu thuẫn từ trước nên một số người dân phản ứng, ngăn cản không cho nhóm người này tháo dỡ và xảy ra xô xát. Lúc này, Vi Thế Sơn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt ông Phan Thái Tú (60 tuổi, ngụ chung cư 4S).

Ông Tú dùng thang tre ném về phía Sơn nhưng không trúng và liền bị Sơn cầm cây thang đuổi theo đâm trúng mạng sườn khiến ông Tú bị gãy xương sườn.

Ông Tú bỏ chạy thì tiếp tục bị Quách Minh Thắng đuổi theo dùng cán búa đánh vào đầu chảy máu và được người dân chuyển đến bệnh viện 175 cấp cứu.

Kết quả điều trị tại bệnh viện 175 cho thấy ông Tú bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn. Hiện tại, gia đình ông Tú có đơn yêu cầu giám định thương tật và yêu cầu xử lý hình sự nhóm đối tượng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an Q.Thủ Đức phối hợp với Công an P.Hiệp Bình Chánh khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan. Qua làm việc các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong đó, qua xác minh hai đối tượng trực tiếp truy sát ông Tú là Vi Thế Sơn và Quách Minh Thắng đều có tiền án, tiền sự về tội “cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản”.

Tiến hành kiểm tra nhanh ma túy 6 đối tượng, công an Q.Thủ Đức phát hiện Sơn, Thắng, Nhật, Long dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng khai nhận chủ động chơi ma túy trước khi đến chung cư 4S tháo dỡ công trình.

Bà Vũ Ngọc Hương không thừa nhận có chỉ đạo nhân viên bảo vệ gây thương tích cho ông Tú. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo của Công an Q.Thủ Đức hiện bà Hương vẫn chưa cung cấp hồ sơ hợp đồng lao động của 6 đối tượng liên quan, đồng thời chưa đến cơ quan điều tra Công an Q.Thủ Đức làm việc.

Trước đó, ngày 13-11 sau khi xảy ra vụ việc, ban quản lý chung cư 4S đã có đơn tường trình vụ việc và đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự gửi các cơ quan chức năng.

 

Theo HOÀNG LỘC

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên