MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bình Định bác đề xuất xây khu đô thị lấn biển

Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, chiều 11-6 cho biết đã ký công văn gửi các cơ quan chức năng, nội dung bác đề xuất dự án khu đô thị lấn biển TP Quy Nhơn.

Khu đô thị lấn biển TP Quy Nhơn là dự án của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (Ninh Bình).
 
“Công ty này chưa lập dự án mà chỉ mới đề xuất ý tưởng. Tuy nhiên, ý tưởng không có luận cứ khoa học. Nếu triển khai chắc chắn sẽ phá vỡ môi trường, đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến tình cảm người dân Bình Định đã gắn bó, nâng niu bãi biển Quy Nhơn” - ông Lê Hữu Lộc nói.

Trước đó, cuối tháng 4-2014, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định để xin chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển TP Quy Nhơn theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đó, dự án sẽ xây dựng một khu đô thị với tổng diện tích quy hoạch 300 ha, bao gồm một đại lộ ven biển dài 5 km, chiếm phần lớn bãi biển Quy Nhơn hiện nay. Khu đô thị này sẽ hình thành các khu tài chính, thương mại, dịch vụ, khách sạn, resort cao cấp, vui chơi giải trí…

Đến đầu tháng 5-2014, UBND tỉnh Bình Định đề nghị các cơ quan chức năng cùng người dân tham gia ý kiến với đề xuất trên. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều phản đối gay gắt.

Theo T.LỘC

ngatt

Pháp Luật TP HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên