MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh “bãi chông sắt” hoen gỉ khổng lồ tại TTTM Ciputra Hanoi Mall

Từng được đánh giá có thể cạnh tranh với các khu mua sắm nổi tiếng khác trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương nhưng giờ đây dự án TTTM Ciputra Hanoi Mall đã thành “bãi chông sắt” hoen gỉ khổng lồ.

TTTM Ciputra Hanoi Mall là dự án do Công ty phát triển khu đô thị Nam Thăng Long – Tập đoàn Ciputra (Indonesia) làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Dự án được khởi công quý II/2010 và dự kiến hoành thành vào quý 2/2014.

Theo quảng cáo của chủ đầu tư, dự án Ciputra Hanoi Mall có diện tích rộng 7,3 ha thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, một Khu đô thị khép kín gồm các căn hộ chung cư cao cấp, nhà ở, biệt thự, trường học, bệnh viện quốc tế và các tiện ích công cộng khác được thiết kế và xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, có thể cạnh tranh với các khu mua sắm nổi tiếng khác trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Ngoài ra, nơi đây còn được hứa hẹn hình thành một trung tâm chiếu phim đa năng, các gian hàng chuyên doanh, trung tâm thể hình và làm đẹp, khu vui chơi trẻ em, trung tâm bowling & karaoke, khu ẩm thực, nhà hàng. Theo chủ đầu tư, một trong những điểm đặc biệt nhất của Trung tâm thương mại Ciputra Hà Nội là sự kết hợp giữa những nét hiện đại và truyền thống trong kiến trúc, với các yếu tố tự nhiên (Thổ, Phong, Thủy, Mộc) được thể hiện tại bốn góc của khu thương mại.

Chủ đầu tư dự án Ciputra Ha Noi Mall đã ủy quyền cho CBRE Việt Nam tiếp thị độc quyền và ký hợp đồng mua bán căn hộ, mặt bằng cho thuê tại dự án này.

Tuy nhiên, sau 3 năm khởi công dự án hiện mới làm đến phần cọc móng rồi bỏ hoang. Toàn bộ dự án, tình trạng hàng trăm cọc móng còn gắn những phi sắt thép dài cao vút trời, rỉ sét chẳng khác gì một trận địa sắt vụn.

Nguyên nhân là do khủng hoảng kinh tế, chủ đầu tư phải hoãn kế hoạch xây dựng Dự án này và hiện chưa có thông tin về ngày tái khởi động dự án. Theo đánh giá của giới đầu tư bất động sản, chỉ riêng làm phần móng, tầng ngầm cho dự án này có thể tốn của chủ đầu tư cả ngàn tỷ đồng.


Chôn tiền tỷ dưới khu đất vàng Lạc Long Quân, sau 3 năm, Trung tâm thương mại Ciputra Hanoi Mall đã phải ngừng xây dựng, khiến công trình đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng.


Cảnh hoang tàn tại đại công trường


Cỏ hoang mọc vây kín dự án



Toàn bộ dự án, tình trạng hàng trăm cọc móng còn gắn những phi sắt thép dài, rỉ sét như một bãi sắt vụn khổng lồ.



Những cọc sắt lởm chởm, đen sì xiêu vẹo đan chéo vào nhau


Tất cả các hạng mục của dự án đều trong trạng thái xuống cấp nghiêm trọng


Theo đánh giá của giới đầu tư bất động sản, chỉ riêng làm phần móng, tầng ngầm cho dự án này có thể tốn của chủ đầu tư cả ngàn tỷ đồng.


Cho đến nay, dự án vẫn chưa hẹn ngày tái khởi động



Video tiến độ dự án


Nhóm Phóng Viên

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên