MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ dự án LA FONTANA “trốn nợ” nhà đầu tư

Mặc dù đã có Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư với nhà đầu tư, tuy nhiên, chủ dự án LA FONTANA là CTCP Đầu tư Gia Tuệ đã không thực thi trách nhiệm của mình.

Theo phản ánh của nhà đầu tư Trần Bảo Chung, góp vốn vào dự án LAFONTA tháng 4/2012 anh Chung đã có đơn đề nghị lên chủ đầu tư dự án LA FONTANA là CTCP Đầu tư Gia Tuệ để chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư (HĐHTĐT) và nhận lại tiền góp vốn.

Tháng 9/2009 anh Chung có ký một HĐHTĐT với CTCP Đầu tư Gia Tuệ (Gia Tuệ) với mục đích để thực hiện đầu tư dự án La fontana. Theo phương thức hợp tác, Gia Tuệ đồng ý để anh Chung góp vốn để lập và thực hiện dự án Lafontana tại Đại Mỗ, Từ Liêm, HN với giá trị tối đa không quá 10% tổng mức đầu tư dự án.

Theo Hợp đồng thì anh Chung phải đóng tổng số tiền vốn góp là 1.856.000.000 đồng được chia thành 7 đợt khác nhau. Theo thỏa thuận, sau khi dự án hoàn thành anh Chung nhận được 116m2 sàn tại dự án.

Theo cam kết của Gia Tuệ thì dự án bắt đầu được triển khai từ năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2012, và trong vòng 12 tháng kể từ khi góp vốn nếu dự án không được triển khai thì Gia Tuệ phải hoàn trả lại tiền góp cho nhà đầu tư kèm theo các điều kiện đã thỏa thuận. Cho đến nay dự án vẫn án binh bất động.

Vì thế nhiều nhà đầu tư đã làm đơn rút vốn khỏi dự án này do chủ đầu tư không thực hiện theo cam kết trong Hợp đồng, trong đó có anh Chung.

Sau khi có đơn rút vốn, anh Chung đã được Gia Tuệ chấp thuận thanh lý Hợp đồng, và cam kết hoàn trả lại số tiền mà anh Chung đã góp trước 60 ngày kể từ ngày hai bên ký thanh lý (trước 04/7/2012). Tổng số tiền vốn mà anh Chung được nhận về là hơn 632 triệu đồng.


Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn gần 2 tháng chủ đầu tư vẫn chưa trả lại tiền vốn góp cho anh Chung. Khi làm việc với Gia Tuệ thì nhận được phương án là ký lại Hợp đồng vay vốn của dự án khác để cấn trừ khoản tiền trên, nhưng anh Chung đã không đồng ý.

Cực chẳng đã, anh đã phải tìm đến Công ty Luật Vietlink, ủy quyền cho Công ty này đòi lại khoản nợ trên. Nếu Gia Tuệ tiếp tục chây ì không thanh toán nợ cho ông Chung, thì Vietlink sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết để khởi khiện Công ty Cổ phần đầu tư Gia Tuệ ra tòa án có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án LAFONTANA được Gia Tuệ giới thiệu là một tổ hợp gồm 3 tòa nhà liên kết 27 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại cao cấp bậc nhất (có các căn hộ kiểu penthouse, bể bơi, sân chơi thể thao trong nhà, bãi đỗ xe an toàn trên tầng..)

Được xây dựng tại Cầu vượt Phú Đô, xã Đại Mỗ (Trung Văn - Mỹ Đình) - Từ Liêm - Hà Nội, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ khoảng 1km. Được xem như cơ hội đầu tư tốt vào năm 2009-2010. Tuy nhiên, đến nay thì dự án vẫn “chỉ nằm trên giấy”, mặc dù chủ đầu tư khi đó cam kết với nhà đầu tư sẽ bàn giao nhà vào cuối năm 2012.

Anh Chung là trường hợp điển hình trong nhiều nhà đầu tư đang “gặp nạn” ở dự án này. Còn nhiều nhà đầu tư khác cũng đang gặp phải trường hợp tương tự. Có nhiều dấu hỏi lớn mà nhà đầu tư đang đặt ra cho dự án, trong đó nổi lên là chủ đầu tư thực sự hợp tác đầu tư hay là lừa đảo?

Nhật Nam

thuatvk

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên