MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty của Malaysia mua lại 100% Dự án Park City Hà Nội

Công ty Perdana Parkcity vừa hoàn thành việc mua lại 100% cổ phần và tiếp quản Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Nam (VIDC) vào ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Dự án ParkCity trên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông). Chủ đầu tư là CTCP Phát triển đô thị Quốc tế Việt Nam (VIDC) và Công ty liên doanh giữa Perdana ParkCity (S) Pte (Malaysia) và CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Vinaconex –Hoàng Thành.

Mới đây, cuối tháng 10/2012, Vinconex đã công bố hoàn tất chuyển nhượng 3,75 triệu cổ phiếu tương đương với 25% vốn điều lệ của công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Đô thị Vinaconex - Hoàng Thành. Tuy nhiên, chủ mới của 3,75 triệu cổ phiếu nhận chuyển nhượng từ Vinaconex không được công bố.

Dự án Park City Hà Nội có diện tích 77 ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, bao gồm 15 tiểu khu phức hợp (15 giai đoạn). Trong giai đoạn I và II, ParkCity Hà Nội dự kiến hoàn thành khoảng 1.200 căn biệt thự song lập, nhà liền kề và chung cư cao tầng.

Toàn bộ Dự án Park City Hà Nội sẽ được hoàn thiện đồng bộ trong vòng khoảng 10 năm. Sau khi hoàn thành, ParkCity Hà Nội sẽ đáp ứng 7000 căn hộ, 1 trung tâm thương mại 3 ha, một công viên trung tâm trải dài 11 ha, cùng một trường công và một trường quốc tế nằm trên diện tích rộng 5.7ha và hàng loạt các các tiện ích khác như trường học, bệnh viện, câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng,... sản phẩm dự án gồm 952 căn biệt thự và liền kề, 6052 căn hộ chung cư.

Perdana Parkcity là công ty phát triển bất động sản của Tập đoàn Samling, tập đoàn khai thác gỗ lớn nhất của Malaysia đến từ Miri, Sarawak ở miền Đông Malaysia. Ngoài dự án ParkCity Hà Nội, Perdana ParkCity cũng đang triển khai dự án Marina ParkCity rộng hơn 220ha tại Miri, miền Đông Malaysia và dự án thành công tiêu biểu, Desa ParkCity rộng 191ha tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Kiều Thuật

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên