MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án khu B công viên Yên Sở "treo" 10 năm: Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo mô hình đã được phê duyệt, dự án Khu B, Công viên Yên Sở sẽ trở thành một khu trung tâm thương mại sầm uất.

Thế nhưng, người dân ở đây vẫn phải sống tạm bợ, chờ quy hoạch để được di dời đã gần cả chục năm nay.

Phía chủ đầu tư của Dự án, Tập đoàn Gamuda cho biết, nguyên nhân họ chưa thể triển khai được dự án tại khu B công viên Yên Sở là do vướng mắc trong chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB). Theo tính toán ban đầu, chi phí GPMB cho cả hai khu A & B ở công viên Yên Sở chỉ là 20 triệu USD. Nhưng đến nay, chỉ riêng khu B, chi phí đã tăng lên thành 150 triệu USD, nghĩa là đội lên ít nhất 8 lần.

Ông Cheong Ho Kuan, Tổng Giám đốc Công ty Gamuda Land Việt Nam cho biết: “Trách nhiệm giải phóng thuộc về UBND quận Hoàng Mai, không phải thuộc về nhà đầu tư như chúng tôi. Chúng tôi chỉ trả tiền tạm ứng để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng cho người dân. Phòng quản lý quỹ đất của quận Hoàng Mai có vai trò và trách nhiệm trong việc giải phóng mặt bằng này”.

Chúng tôi đã tìm đến UBND quận Hoàng Mai, đơn vị có trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho dựán để tìm hiểu chi tiết sự việc.


Theo Hoàng Nga

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên