MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương hư hỏng

Qua kiểm tra thực tế, đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương (huyện Bình Chánh, TP.HCM) gồ ghề, oằn lún tại các vị trí cống ngang.

Ngày 8-8, ông Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng cục Quản lý đường bộ 4 (Bộ Giao thông vận tải) cho biết đơn vị này vừa đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM kiểm tra và nhanh chóng khắc phục những hư hỏng trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ông Thành, qua kiểm tra thực tế, đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương (huyện Bình Chánh, TP.HCM) gồ ghề, oằn lún tại các vị trí cống ngang, mố cầu trên đường dẫn, đoạn Tân Tạo - Chợ Đệm và đoạn Bình Thuận - Chợ Đệm.

Tuyến đường gom dân sinh nhiều vị trí hư hỏng mặt đường, ổ gà, đùn lún nhựa. Rãnh dọc hư hỏng nắp đan, và cây cỏ mọc lên cao ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Ngoài ra, theo phản ảnh của giới tài xế, tuyến đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM đi Tiền Giang hiện rất nguy hiểm đối với tài xế lạ địa bàn. Vì nếu chạy với tốc độ cao trên tuyến đường này rất dễ bị lật xe do có nhiều chỗ lượn sóng, mấp mô và dằn xóc.

Trước đây, cục Quản lý đường bộ 4 đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM khắc phục những tồn tại trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo MẬU TRƯỜNG

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên