MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Cảnh báo đặc biệt loạt chung cư “đội sổ” về tiến độ

Sau 5 năm xây dựng, chung cư 83 Ngọc Hồi và AZ Lâm Viên Nguyễn Phong Sắc vẫn chưa thể xong nổi phần thô. Số phận những dự án này vẫn là dấu chấm hỏi còn bỏ ngỏ.

 

Chung cư 83 Ngọc Hồi

Đã nhiều năm nay, hàng trăm người dân bỏ tiền ra góp vốn vào dự án Chung cư cao tầng 83 Ngọc Hồi (Hoàng Mai, Hà Nội), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cơ khí Hưng Sơn phải sống trong cảnh khốn đốn vì dự án này vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”.

Theo phản ánh của người dân cho biết, Chung cư Ngọc Hồi được khởi công xây dựng từ năm 2009. Thời gian đầu, tiến độ của công trình này hết sức “thần tốc”, đến năm 2010 đã xây lên tới tầng 8 khiến nhiều người tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dự án này.

Vào thời điểm đó Công ty Cổ phần cơ khí Hưng Sơn và Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngọc Lan đã bán cho hàng trăm hộ dân với hình thức: “Hợp đồng góp vốn để được mua căn hộ, thời hạn dự kiến hoàn thành vào quý IV/2012”.

Dù số tiền người dân đã góp vốn vào dự án này lên tới cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 3/2011, những hộ dân góp vốn vào dự án chung cư 83 Ngọc Hồi tá hỏa khi biết công trình chưa có giấy phép, đồng thời bị đình chỉ xây dựng.

Sau 4 năm dự án vẫn đắp chiếu, đến ngày 17/5/2014, hàng trăm khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư 83 Ngọc Hồi, Hoàng Mai đã kéo đến trụ sở Công ty Bất động sản Ngọc Lan và Công ty Cơ khí Hưng Sơn - chủ đầu tư dự án để đòi tiền nhưng không được.

Dự án tọa lạc ngay sát đường Ngọc Hồi
Dự án tọa lạc ngay sát đường Ngọc Hồi
Người dân kêu cứu trước khu dự án chung cư 83 Ngọc Hồi hoang phế nhiều năm không xây dựng
Người dân kêu cứu trước khu dự án chung cư 83 Ngọc Hồi hoang phế nhiều năm không xây dựng
Sau gần 6 năm kể từ ngày được khởi công dự án vẫn nằm bất động
Sau gần 6 năm kể từ ngày được khởi công dự án vẫn nằm bất động

Dù đã xây dựng đến sàn tầng 8, đổ cột tầng 9 nhưng dự án vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” nhiều năm nay.

Dù đã xây dựng đến sàn tầng 8, đổ cột tầng 9 nhưng dự án vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” nhiều năm nay.

 


Số tiền góp vốn của khách hàng tới hàng trăm tỷ đồng cho đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư giải quyết.

Số tiền góp vốn của khách hàng tới hàng trăm tỷ đồng cho đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư giải quyết.


Còn dự án thì không biết đến bao giờ có thể đủ điều kiện để tái khởi động.

Còn dự án thì không biết đến bao giờ có thể đủ điều kiện để tái khởi động.

Tòa nhà AZ Lâm Viên Complex 

Công trình tọa lạc tại số 107 Nguyễn Phong Sắc, Q.Cầu Giấy do Công Ty cổ phần BĐS AZLand làm chủ đầu tư. Dự án là tòa cao ốc hỗn hợp văn phòng - chung cư cao 25 tầng được xây dựng trên diện tích đất 1.950 m2 với thiết kế 5.000 m2 làm văn phòng cho thuê, hơn 100 căn hộ cao cấp.

AZ Lâm Viên được khởi công tháng 12/2009, dự kiến hoàn thành quý IV/2012. Tuy nhiên, sau khi khởi công dự án chỉ xây dựng đến tầng 4 rồi nằm bất động suốt 4 năm trời. Đến đầu năm 2014, nhà thầu Vinaconex 1 bất ngờ rút lui, thay vào đó là sự xuất hiện của một nhà thầu khác là CTCP Đầu tư Lạc Hồng.

Vào thời điểm đó, Lạc Hồng đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để triển khai thi công AZ Lâm Viên Complex và dự kiến hoàn thành công trình này sau 24 tháng. Tuy nhiên, sau khi được xây dựng thêm 10 tầng (từ tầng 4 đến tầng 14), công trình phải tiếp tục dừng thi công. Vào thời điểm đó, trên thị trường có nhiều lời đồn đoán rằng dự án dừng thi công để chờ xin điều chỉnh quy hoạch (Thực chất, Dự án chỉ có giấy phép xây dựng đến tầng thứ 16 và đang xin điều chỉnh từ 25 lên 29 tầng).

Tuy nhiên, đã hơn 1 năm trôi qua dự án vẫn nằm bất động trên khu đất được coi là đắc địa của quận cầu giấy.

 

Dự án nằm ở vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy
Dự án nằm ở vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy
Công trường không một bóng người, sắt thép hoen gỉ chất ngổn ngang phía dưới
Công trường không một bóng người, sắt thép hoen gỉ chất ngổn ngang phía dưới
Sau hai lần đắp chiếu đến nay mọi hy vọng của người mua nhà về một tòa nhà là điểm nhấn của quận Cầu Giấy như giới thiệu ban đầu đã tan biến
Sau hai lần đắp chiếu đến nay mọi hy vọng của người mua nhà về một tòa nhà là điểm nhấn của quận Cầu Giấy như giới thiệu ban đầu đã tan biến
Không biết đến bao giờ những cẩu tháp này mới được hoạt động trở lại như đúng thiết kế của nó
Không biết đến bao giờ những cẩu tháp này mới được hoạt động trở lại như đúng thiết kế của nó

Nhóm PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên