MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Hôm nay thông xe cầu vượt dầm thép 350 tỷ đồng

Sau 7 tháng thi công, hôm nay 12/12/2012, cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - đường Láng (dài 315 m, rộng 16 m với 4 làn xe) được khánh thành.

 Đây là cầu vượt dầm thép lớn nhất Hà Nội, trị giá 350 tỷ đồng.

Cầu nằm trên tuyến Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, rộng 16 m với 4 làn xe chạy hai chiều, rộng gấp đôi hai cầu vượt bằng tại ngã tư Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc - Tây Sơn. Do có kết cấu trụ bê tông cốt thép nằm trên móng cọc khoan nhồi, dầm thép hộp nên cầu chịu được tải trọng xe 80 tấn.

Theo kế hoạch, cầu vượt sẽ hoàn thành sau 9 tháng thi công, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2013. Tuy nhiên do có kinh nghiệm làm 2 cầu vượt nhẹ trong địa hình chật hẹp nên lần này công ty  huy động tối đa máy móc, nhân lực thi công 3 ca liên tục và  hoàn thành  vượt tiến độ kế hoạch. Thêm nữa  Để đáp ứng tiến độ, Sở GTVT phối hợp với cảnh sát, thanh tra giao thông hướng dẫn, phân luồng giao thông tạo điều kiện để nhà thầu triển khai và không làm ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Cầu vượt được đầu tư 348 tỷ đồng và khởi công vào tháng 5/2012. Đây là cây cầu vượt nhẹ thứ tư ở thủ đô được xây dựng.

Để giải quyết ùn tắc giao thông, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng thêm cầu vượt tại ngã tư Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch và trên tuyến đường Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân.


Cầu vượt nằm trên phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng được đầu tư 348 tỷ đồng.

Khác với 3 cây cầu bằng thép trước đó, cầu vượt này có trụ bê tông cốt thép, dầm thép hộp, độ bền vĩnh cửu và chịu được tải trọng 80 tấn.

Công trình được thi công trong 9 tháng, nhưng chưa đầy 5 tháng, cầu đã sắp hoàn thiện.

Lan can đang đượcgấp rút lắp đặt...

... công nhân dọn dẹp vệ sinh chờ ngày thông xe.

Thành cầu phía Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng được sơn và lắp đặt đầy đủ hệ thống đèn tín hiệu.


Theo Lê Nguyễn
Ảnh Bá Đô - VnE
Pháp luật& Xã hội

tanhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên