MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội “thúc” tiến độ mở rộng đường Lê Trọng Tấn

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ đường Tôn Thất Tùng kéo dài đến sông Lừ (quận Thanh Xuân).

Theo đó, UBND TP giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân khẩn trương hoàn thành việc xác nhận chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ đường Tôn Thất Tùng kéo dài đến sông Lừ; thẩm định, trình duyệt theo thẩm quyền đúng quy định trong tháng 9-2013.

UBND TP cũng yêu cầu kiểm tra, xem xét đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc bố trí quỹ đất thay thế diện tích đất quốc phòng sử dụng mở rộng tuyến đường trên để Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Quốc phòng) lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở bảo đảm chính sách nhà ở cho cán bộ chiến sỹ; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND TP theo quy định trong tháng 9-2013. UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án để báo cáo trình duyệt trong tháng 10-2013.

Tuyến đường Lê Trọng Tấn có chiều dài hơn 2km, nối từ ngã tư Trường Chính - Tôn Thất Tùng đến giáp sông Lừ, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Hơn 5 năm trước, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, thành phố Hà Nội đã có kế hoạch mở rộng tuyến đường này, song vướng mắc lớn nhất là dọc suốt một bên tuyến đường này là đất quân sự thuộc quản lý của Quân chủng phòng không không quân. Đến tháng 8/2013, thoả thuận về sử dụng một phần diện tích đất này cho việc mở đường mới được Bộ Quốc phòng chấp thuận.
Tuệ Minh

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên