MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàn thành đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng trước tháng 10/2015

Hiện Dự án mới thi công được 3 đoạn tuyến gắn với tiến độ GPMB, đó là đoạn 1 sông Lừ - Tôn Thất Tùng; đoạn 2 sông Lừ - Ngã Tư Vọng; đoạn Tôn Thất Tùng - Vương Thừa Vũ.

Chủ trương của thành phố là dự án xong trước tháng 10/2015. Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh khi làm việc với Ban Ban quản lý Các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội và các sở, ngành về tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng mới đây.

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng có tổng mức đầu tư được duyệt là 2.560 tỷ đồng (xây lắp 312 tỷ đồng, GPMB 2.023 tỷ đồng); tổng diện tích đất thu hồi là 116.866 m2, trong đó bao gồm 620 hộ dân và 34 cơ quan; nhu cầu tái định cư là 523 căn hộ cho 376 hộ dân, 244 hộ dân không phải tái định cư. Dự án đi qua địa bàn 2 quận Đống Đa và Thanh Xuân.

Theo chủ đầu tư dự án cho biết, hiện trên địa bàn quận Thanh Xuân đã phê duyệt 100% phương án với giá trị 254 tỷ đồng, đã chi trả cho 88 hộ dân và 1 cơ quan với giá trị 145 tỷ đồng; đã thu hồi đất Quân chủng Phòng không không quân để thi công đoạn sông Lừ - Tôn Thất Tùng.

Quận Đống Đa đã hoàn thành 100% công tác xác nhận nguồn gốc đất; đã lập 384 phương án, trong đó có 318 phương án đã được phê duyệt và công khai, còn lại 67 phương án chủ đầu tư hoàn thành trình trước 21/6/2014.

Tuy nhiên, hiện Dự án mới thi công được 3 đoạn tuyến gắn với tiến độ GPMB, đó là đoạn 1 sông Lừ - Tôn Thất Tùng dài 823m gồm cầu sông Lừ; đoạn 2 sông Lừ - Ngã Tư Vọng dài 523m; đoạn Tôn Thất Tùng - Vương Thừa Vũ dài 634m.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, hiện thành phố đã bố trí đủ nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 2. Vì vậy, chủ đầu tư và quận Thanh Xuân phải tập trung giải ngân, chi trả cho người dân, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận trong tháng 6/2014.

Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thành khu tái định cư X1, X2 Hạ Đình để bố trí giải phóng mặt bằng… Đối với việc bố trí đất cho các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch yêu cầu Văn phòng UBND thành phố thống nhất với Sở Quy hoạch kiến trúc, ưu tiên bố trí đất di chuyển phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 2.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh: Chủ trương của Thành phố là dự án xong trước tháng 10/2015.

>>>Đường Trường Chinh 'mềm mại' hay 'cong queo'?

Theo M.L

ngatt

Thời Báo Ngân Hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên