MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không đền bù chi phí cơ hội khi dừng xây khách sạn SAS cạnh CV Thống Nhất

Thủ tướng vừa chỉ đạo, không xem xét đền bù chi phí cơ hội trong việc dừng xây dựng khách sạn SAS tại 295 Lê Duẩn, Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội được giao chỉ đạo đàm phán và bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo hài hoà quyền lợi của nhà đầu tư và lợi ích nhà nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xem xét việc điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng tại địa điểm mới thực hiện dự án bồi thường, bảo đảm cảnh quan khu vực trung tâm Hội nghị quốc gia.

Trước đó, tháng 4.2009, Thủ tướng đã yêu cầu dừng việc xây dựng khách sạn SAS. Từ khi khách sạn bốn sao này được xây phần móng cọc, nhiều chuyên gia, người dân đã phản đối việc xây dựng khách sạn cạnh công viên Thống Nhất bởi lo ngại ảnh hưởng đến lá phổi xanh của thành phố.

Theo Khánh Chi
SGTT

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên