MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

La liệt dự án bỏ hoang trên đất Mê Linh

Không đủ vốn để xây dựng tiếp, hàng loạt những dự án hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn huyện Mê Linh đang bỏ hoang, đất trống bỏ đó để trồng cỏ.




Dự án Khu đô thị Minh Giang Đầm Và của Công ty TNHH Minh Giang, thuộc xã Tiền Phong, Mê Linh, có diện tích tổng thể 28,9 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 218 tỷ đồng, khởi công năm 2008.

Nhưng đến nay, mới chỉ có khu biệt thự liền kề này được xây dựng lên, chưa hoàn thiện và chưa có người ở.

Tấm biển thông tin của dự án qua thời gian đã không còn nguyên vẹn

Dự án khu nhà ở Minh Đức, rộng 17,1 ha, do Công ty TNHH Minh Đức làm chủ đầu tư.

Khởi công từ năm 2008 nhưng được biết đến nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng.
Một dự án nhà liền kề chưa hoàn thành tại Mê Linh.

Thay vì xây dựng tiếp để bán thì chủ đầu tư đã cho các cửa hàng thuê nhỏ lẻ các ki - ốt để kinh doanh.

Còn rất nhiều những ngôi nhà chưa hoàn thiện, bị bỏ hoang, vật liệu xây dựng vẫn còn nguyên.

Dự án khu đô thị mới Tùng Phương do Công ty TNHH Tùng Phương làm chủ dự án.

Dự án này có tổng diện tích hơn 20ha.

Vào cuối năm 2010, dự án này đã hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều những biệt thự chưa xây xong, bị bỏ hoang.

Nhiều người dân đã "tận dụng" diện tích đất hoang để nuôi gà

Bên cạnh những biệt thự bỏ hoang và đã hoàn thành thì một số biệt thự đang được tiếp tục xây dựng

Khu đô thị Làng hoa Tiền Phong do Công ty cổ phần Prime Group làm chủ đầu tư, tổng số vốn đầu tư khoảng 920 tỷ đồng.

Tổng diện tích khu đô thị lên tới 40 ha. Khởi công năm 2005 và theo dự kiến hoàn thành năm 2013.

Tuy đã thu mua đất từ năm 2003 nhưng đến nay cả dự án này vẫn chỉ là một bãi đất dài bỏ hoang.

Theo Nguyên Minh - Hoàng Anh

ngatt

Diễn Đàn Đầu Tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên