MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật ưu tiên vốn cho tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ và hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm nhất vào 30-9 tới.

Ngày 4-8, trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên (tuyến metro số 1), ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cho hay sẽ sớm làm việc với Việt Nam để tăng nguồn vốn, sớm triển khai xây dựng dự án.

Trong năm quận mà dự án đi qua (quận 1, 2, 9, Bình Thạnh và Thủ Đức), đến nay chỉ hai quận 9 và Bình Thạnh đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. Ông Quân yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ và hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm nhất vào 30-9 tới.

Hiện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu của gói thầu xây dựng đoạn đi ngầm. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng thông báo với ông Motonori Tsuno khó khăn nhất mà TP gặp phải là việc điều chỉnh tổng mức đầu tư cho dự án này.

Theo M. Phong
Pháp Luật TP HCM

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên