MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nở rộ lừa bán suất ngoại giao dự án Vân Canh

Thị trường bất động sản đang xuất hiện một số đối tượng lừa đảo, làm giấy tờ giả với các thông báo bán suất ngoại giao tại dự án Vân Canh để bán cho khách hàng.

Thực tế này một lần nữa lại là lời cảnh báo cho những người có nhu cầu mua nhà đất cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi tiến hành giao dịch.

Theo nguồn tin từ nhiều văn phòng nhà đất, hiện trên thị trường đang xuất hiện một số đối tượng rao bán các suất ngoại giao ô số 36,37,41 thuộc liền kề 37 và27 lô đất thuộc liền kề 36; 4 lô đất thuộc liền kề 37; 15 lô thuộc liền kề 40, và cả lốc liền kề 39 tại dự án Vân Canh do Tổng công đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư .

Giấy tờ chứng minh dùng trong giao dịch là bản thông báo bán suất ngoại giao do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD 1 phát hành. Với nội dung theo đề xuất của ông Tống Văn Tuyến, Giám đốc công ty HUD 101 về việc đẩy mạnh công tác đối ngoại. Vì vậy HUD 1 chấp nhận bán với giá đối ngoại cho ông Nguyễn Tiến Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đảm bảo hoạt động bay và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên ban quản lý Tổng công ty.

Cảnh báo hiện tượng lừa đảo dự án Vân Canh

Lê Thị Kim Oanh bị bắt cùng giấy biên nhận tiền, thỏa thuận môi giới trong vụ môi giới mua đất tại dự án Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Tuy nhiên, lãnh đạo HUD 1 khẳng định, đây là giấy tờ giả vì: Thứ nhất công ty không hề phát hành văn bản nào về suất ngoại giao, do toàn bộ sản phẩm của công ty đã được uỷ quyền phân phối qua sàn BĐS và không hề bán lẻ ra ngoài. Thứ hai, Giám đốc HUD 101 không có ai có tên là Tống Văn Tuyến như trong bản thông báo.

Về phía được nhận suất mua ngoại giao như trong bản thông báo làông Nguyễn Tiến Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đảm bảo hoạt động bay cho biết, ông không hề nhận được văn bản nào với nội dung như trên. Và chuyên viên Ban quản lý không có ai tên là Nguyễn Anh Tuấn như trong thông báo.

Những thông tin trên bước đầu cho thấy, những giấy tờ được đem ra dùng để giao dịch đặt cọc mua bán trên thị trường có dấu hiệu giả mạo.

Theo một số người đã đặt cọc mua các liền kề này cho biết: Phần lớn họ mua và đặt cọc qua các văn phòng nhà đất và chưa bao giờ được gặp hoặc liên hệ với người có suất ngoại giao… Số tiền đặt cọc cho mỗi lô đất từ 1 đến 2 trăm triệu đồng.

Một văn bản khác cũng được HUD 1 khẳng định là văn bản giả mạo là biên bản thỏa thuận giữa Trung tâm quản lý bay dân dụng và công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD 1 về việc công ty quản lý bay và dân dụng VN chuyển số tiền 4 tỷ đồng để đặt cọc cho một loạt lô đất tại dự án Vân Canh. Như 27 lô liền kề 36; 4 lô liền kề 37 và 15 lô liền kề 40 cho HUD 1 và danh sách các cá nhân được HUD 1 chấp thuận vào tên liền kề 36. Theo thẩm tra thì toàn bộ chữ ký trong những văn bản này đều là giả mạo, thậm chí đối tượng lừa đảo còn lấy chữ ký của người này để đính vào tên người kia, nhất là lấy mẫu của một văn bản từ năm 2007 để giả mạo đến độ... quên sửa ngày, tháng, năm.

Vậy khách hàng nào đã từng đặt cọc mua nhà với giấy tờ kèm theo như trên, cần kịp thời đến phòng PC 46 Công an Hà Nội để khai báo.

Theo Tuyết Mai- Minh Hằng
VTV

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên