MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Parkcity: Dự án hoang tàn giữa lòng Hà Nội

Dự án Parkcity (Hà Đông, Hà Nội) - nét độc đáo trong lòng Hà Nội - sau 2 năm khởi động giờ đang trong tình trạng hoang tàn.


Ảnh minh họa

   Phối cảnh dự án Parkcity - Nét độc đáo trong lòng Hà Nội

Ảnh minh họa

Dự án Parkcity nằm trên vị trí đắc địa giao cắt hai tuyến đường lớn là Lê Trọng Tấn và Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội). Dự án có tổng diện tích 77ha với 12 tiểu khu bao gồm 900 nhà biệt thự và khoảng 7.000 căn hộ chung cư. Dự án có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Chủ đầu tư của dự án ParkCity Hà Nội là CTCP Phát triển đô thị quốc tế Việt Nam (VDIC), liên doanh giữa Vinaconex Hoàng Thành và Công ty Perdana Parkcity (S) Pte (Malaysia). Tỷ lệ vốn góp tương ứng Vinaconex 25%, Hoàng Thành 43,5%, Vinaconex 1 là 12,5%, thể nhân khác 18,89%.

Ảnh minh họa

Thời điểm giữa năm 2010, chủ đầu tư đã thực hiện việc huy động từ khách hàng ước tính khoảng 500 tỷ đồng sau khi mở bán Tiểu khu 1 (Ngọc Lan).

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau 2 năm khởi động, hiện dự án mới chỉ làm xong 1 trục đường chính chạy giữa dự án và đổ một phần móng, xây cột tại khu Ngọc Lan.


Ảnh minh họa

Theo quan sát của phóng viên, nhiều khả năng do phần móng bị lún vì vậy rất nhiều cây cột đang được chống lún theo cách như thế này .

Ảnh minh họa
Có nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích cho việc chậm tiến độ các dự án, tuy nhiên, với nhiều nhà đầu tư đã mua dự án Parkcity thì đây không phải là lý do chính đáng vì tiền khách hàng đã nộp, thời gian giao nhà sắp đến nhưng dự án vẫn nằm yên bất động. Câu hỏi đặt ra là tiền các nhà đầu tư đã đang được sử dụng vào mục đích gì?

Theo Anh Đào

VnMedia

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên