MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phạt tòa tháp Doanh Nhân 35 triệu đồng

Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cho biết, công trình tòa tháp Doanh Nhân do công ty Tây Đô làm chủ đầu tư đã mắc phải nhiều sai phạm trong quá trình thi công công trình.

Công trình tòa tháp Doanh nhân được xây dựng tại Mỗ Lao, Quận Hà Đông-Hà Nội. Công trình này là tổ hợp gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn và Trung tâm thương mại, với tổng số vốn đầu tư là 1.200 tỷ đồng. Tháp Doanh nhân được xây dựng trên tổng diện tích 1370 m2, với tổng diện tích sàn xây dựng là 70 nghìn m2. Khi khánh thành, đây sẽ là Tòa tháp cao nhất Việt Nam với chiều cao là 52 tầng trong đó có 5 tầng hầm và 45 tàng nổi, 02 tầng lửng, với chiều cao tòa nhà là 168 m. Tòa tháp có 270 căn hộ, có diện tích từ 75-95 m2, 100-135 m2, trên 200 m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp cho khoảng hơn 1000 người.

Theo dự kiến, sau 9 tháng thi công sẽ xây xong phần móng, 24 tháng xong phần thô và 42 tháng công trình sẽ đi vào hoạt động. Tòa nhà hỗn hợp tháp Doanh nhân được giao cho Thanh tra xây dựng quận Hà Đông tổ chức kiểm tra việc triển khai xây dựng công trình.

Tuy nhiên, vào ngày 17/1/2012, Thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính tại công trường của công trình tòa tháp. Đồng thời, vào ngày 19/1/2012, UBND quận Hà Đông lại có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với hành vi vi phạm của công ty Tây Đô.

Theo tờ trình của UBND quận Hà Đông về những sai phạm của công ty Tây Đô thì công ty này đã vi phạm khoản 2, Điều 72, Luật Xây dựng năm 2003. Theo đó, công ty Tây Đô bị phạt 35 triệu đồng do khởi công xây dựng công trình khi không có giấy phép xây dựng.

Theo Khánh Tuân
Người Đưa Tin

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên