MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Resort Homes: Xu hướng căn hộ cao cấp mới

Nhiều doanh nghiệp tại Tp.HCM đầu tư vào dòng sản phẩm nhà ở trị giá từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu USD sau một thời gian chỉ tung ra thị trường những loại bất động sản trung bình, vừa túi tiền.

Năm 2015 là năm thị trường bất động sản phục hồi, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Tổng giám đốc Công ty TNHH Jones Lang LaSalle Việt Nam - Stephen Wyatt cho biết, trong quý III/2015, lượng chung cư mở bán mới tại TP HCM đạt 6.800 căn, trong đó, phân khúc cao cấp chiếm 1/3 thị phần, so với 25% trong quý II/2015.

Thị trường bất động sản cao cấp tại TP.HCM càng về cuối năm càng chứng kiến sự sôi động với hàng loạt dự án tiếp tục được giới thiệu ra thị trường.

Những giá trị trong phân khúc cao cấp

Căn hộ cao cấp không chỉ nằm ở góc độ giá cả cũng không chỉ còn là nhu cầu về chất lượng nhà ở hay nội thất sang trọng, khách hàng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố khác như không gian sống xanh, tiện ích công cộng và cộng đồng dân cư.

Diamond Resort Homes - Căn hộ cao cấp mang phong cách nghỉ dưỡng độc nhất tại thành phố

Nắm được xu hướng này, hiện nay nhiều chủ đầu tư đã tăng diện tích và mật độ cây xanh lên cao và giảm thiểu diện tích xây dựng trong dự án của mình.

Bên cạnh đó sự tích hợp đầy đủ các tiện ích nội khu như công viên, trung tâm mua sắm, trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu vực sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi – thể thao… với an ninh tốt sẽ là những yếu tố phụ trợ mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.

Người dân sẽ có thể tối ưu hóa thời gian trong việc tận hưởng cuộc sống thông qua các tiện ích tại nơi mình ở mà không phải đi lại nhiều. Điều này sẽ giúp tăng chỉ số hạnh phúc và tuổi thọ cho con người.

Resort Homes - lựa chọn mới cho phân khúc cao cấp

Resort Homes là một mô hình căn hộ tiện nghi sang trọng với không gian và môi trường sống tự nhiên, kết hợp với nhiều mảng xanh cùng cảnh quan sông nước, mang đến cho chủ nhân cảm giác yên bình, thư giãn chỉ có tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Song bởi hoàn toàn là một sản phẩm nhà ở, Resort Homes phải đạt được hai tiêu chí đối lập vừa tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của phố phường đô thị, vừa nhanh chóng tiện lợi kết nối với các trung tâm mua sắm, giáo dục hay y tế cộng đồng.

Hài hòa được các yếu tố đối lập này trong cùng một sản phẩm là điều không hề đơn giản, đòi hỏi sự ưu đãi của vị trí địa lý, cảnh quan tự nhiên cũng như tâm huyết của chủ đầu tư.

Không gian sống đẳng cấp hòa hợp với thiên nhiên

Song một khi đáp ứng được những yêu cầu này, khả năng thắng lợi của dự án trên thị trường gần như được đảm bảo chắc chắn.

Kusto Home, chủ đầu tư dự án khu dân cư cap cấp Diamond Island (Đảo Kim Cương) đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc từ các khách hàng trong và ngoài nước trong năm 2015.

Theo ông Sergey Nam, Phó Tổng giám đốc của Kusto Home, chủ đầu tư đã cam kết và thực tế đã phát triển Đảo Kim cương trở thành mô hình Resort Homes đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh:

Với vị trí độc đáo ba mặt giáp sông và là hòn đảo tự nhiên duy nhất trong lòng thành phố, Đảo Kim cương ngay từ tên gọi đã gợi lên một không gian sống riêng tư với cảnh quan tự nhiên khoáng đạt. Song nằm ngay tại trung tâm Quận 2 và chỉ cách Quận 1 khoảng 10 phút đi xe, việc kết nối giao thông từ đây tới các khu giải trí và trung tâm tài chính vẫn vô cùng thuận lợi.

Cộng đồng dân cư tại Đảo Kim cương giai đoạn 1 đặc biệt rất tự hào về hòn đảo 8 ha với 85% diện tích dành cho không gian xanh này. 250 căn hộ của giai đoạn 1 đã hoàn thành, với 50% cư dân sinh sống là người nước ngoài.

Hiện một số căn còn lại đang được chủ đầu tư chào bán với hai chương trình ưu đãi được thiết kế đặc biệt dành cho người mua nhà để ở và các nhà đầu tư.

Kusto Home cũng đang hợp tác cùng hai đối tác chiến lược Coteccons và Techcombank để bắt tay vào phát triển giai đoạn 2, dự kiến mở bán vào đầu năm 2016.

Có thể nói trên thị trường bất động sản cao cấp hiện nay, chỉ có Đảo Kim cương mới có thể đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của mô hình Resort Homes.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây, số lượng giao dịch thành công trong tháng 11 tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh đạt 23% theo năm với 1.600 căn hộ, đưa tổng số giao dịch của 11 tháng tăng 92% với 17.050 giao dịch thành công.

Theo đó, thị trường căn hộ cao cấp cũng đang ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, nhu cầu khách hàng ngày càng tinh tế hơn đòi hỏi các chủ đầu tư phải nỗ lực hơn nữa trong việc tạo ra các sản phẩm mới.

Resort Homes đang mở ra một triển vọng mới cho phân khúc cao cấp mà ở đó Kusto Home và Đảo Kim Cương đang là yếu tố dẫn đầu.

Hotline: 0938 480 888

Website: www.diamondisland.com.vn

 

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên