MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Hoàng Minh giữ vững vị thế siêu sang

Bước vào cuộc chơi bất động sản siêu sang không doanh nghiệp nào đoán trước được thị trường. Bản thân những ông lớn có nhiều tiềm lực như Tân Hoàng Minh cũng từng bị nghi ngờ về tài chính.

Chính vì thế, chỉ nhìn thực tế dự án người ta mới nhận ra rằng đâu là nhà đầu tư đích thực.

Cái khó của kẻ chơi ngông

Không giống các chủ đầu tư lựa chọn căn hộ giá rẻ bán nhanh thu tiền gọn thì Tân Hoàng Minh lại làm khó chính mình khi trong danh sách các dự án đầu tư của doanh nghiệp này chỉ tập trung ở phân khúc hạng sang và cao cấp.

Để có được các dự án này không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện được vì điều này phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh của người kinh doanh.

Các khu đất vàng có giá lên tới hàng tỷ đồng mỗi mét vuông chưa kể tới việc chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, rồi thiết kế và xin giấy phép thực hiện.

Từ bản vẽ cho tới thực tế cũng phải mất cả thời gian dài bởi các dự án nội đô luôn gặp khó khăn rất nhiều về công tác xây dựng.

Tại dự án D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên, Tân Hoàng Minh khiến giới bất động sản xôn xao khi chào bán căn hộ lên tới 145 triệu đồng/m2 đúng lúc thị trường đang sụt giảm.

Chưa kể, tại dự án D’. San Raffles tại Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tân Hoàng Minh đã chấp nhận mức đền bù lên tới 1 tỷ đồng/m2 để sở hữu dự án. Hay tại dự án D’. Le Roi Soleil – Quảng An, tại số 2 Đặng Thai Mai có vị trí vàng mà nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư mơ ước sở hữu.

Dư luận nói là chơi ngông cũng đúng bởi ít có chủ đầu tư nào dám mạo hiểm như vậy. Tân Hoàng Minh trở thành tâm điểm của sự chú ý, mọi động thái của doanh nghiệp này đều bị “để ý”. Chính vì thế, việc chậm thi công sẽ bị nghi ngờ ngay về năng lực tài chính.

Nhìn vào công trường dự án D’. Palais de Louis- Nguyễn Văn Huyên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu dự án có còn đang hoạt động hay không? Hay dự án D’. San Raffles tại Hàng Bài, dự án D’. Le Roi Soleil – Quảng An vẫn nằm trong những bức tường quây tôn. Nhiều câu hỏi đặt ra về tương lai của các dự án này?

Khẳng định vị thế

Khó nhưng không bỏ thị trường, Tân Hoàng Minh không hề có sự chuyển đổi dự án hay dừng thi công, mà vẫn kiên định theo con đường bất động sản hạng sang.

Với doanh nghiệp này, mỗi dự án đều là một tác phẩm mang giá trị vượt thời gian, chính vì thế để có được một kiệt tác họ cần phải chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết dự án.

D’. Palais de Louis trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang ở giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị ra mắt 12 loại hình căn hộ mẫu. Chủ đầu tư từng công bố đã đầu tư 150 tỷ đồng chi phí ốp đá mặt ngoài toà nhà.

Các hạng mục như sảnh, đài phun nước không giới hạn, nội thất nhập khẩu 100% Châu Âu… đang hoàn thiện theo đúng tiến độ. Dự kiến, khoảng quý II/2016, chủ đầu tư sẽ chính thức giới thiệu căn hộ mẫu.

Trong khi đó, dự án tâm điểm của 2015 là D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu đã được cất nóc vào tháng 1/2016 và dự kiến bàn giao căn hộ vào quý II/2016. Đây là dự án phân khúc căn hộ cao cấp có giá hợp lý nhất tại khu vực nội đô, gần hồ Hoàng Cầu.

Năm 2015, một lần nữa Tân Hoàng Minh lại gây chú ý trên thị trường khi khởi công xây dựng dự án D’. Le Roi Soleil – Quảng An vào tháng 7. Hiếm có dự án nào sở hữu vị trí vàng bên Hồ Tây như D’. Le Roi Soleil – Quảng An.

Dự án được thị trường và các nhà đầu tư đánh giá khá cao vì là dự án nhà ở cao tầng duy nhất được cấp sổ đỏ vĩnh viễn tại khu vực bán đảo Quảng An.

Nằm tại khu vực được đánh giá là đáng sống nhất Hà Nội, D’. Le Roi Soleil – Quảng An có đầy đủ mọi yếu tố cho một cuộc sống tiện nghi: giao thông thuận lợi, tiện ích 5 sao, môi trường sống trong lành... .

Hiện tiến độ của dự án đang được chủ đầu tư đẩy mạnh. Dự kiến tháng 4/2016, Chủ đầu tư sẽ hoàn thành thi công sàn bê tông cốt thép cốt 00 của tầng 1, đồng thời xây dựng kết cấu phần thân song song theo đúng công nghệ thi công đã được lựa chọn. Dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao căn hộ vào năm 2018.

Với năng lực của mình, các dự án của Tân Hoàng Minh luôn được các ngân hàng bảo trợ về tài chính.

Đơn cử như D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu, D’. Le Roi Soleil – Quảng An cũng được SHB tài trợ vốn và khách hàng sẽ được vay tới 70% giá trị căn hộ và Tân Hoàng Minh cam kết tài trợ toàn bộ lãi suất cho các khách hàng đến khi nhận bàn giao nhà, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ.

Không dừng lại ở đó, năm 2016 Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ tiếp tục ra mắt thị trường một loạt các dự án nằm trong phân khúc bất động sản cao cấp. Các dự án này sẽ lần lượt được Tập đoàn khởi công vào quý II, III/2016 như: dự án D’. San Raffles – Hai Bà Trưng, Hàng Bài, dự án D’. El Dorado – Phú Thanh, Phú Thượng.

Với hàng loạt các dự án được liên tục triển khai trong thời gian qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã minh chứng cho thị trường thấy tiềm lực tài chính và từng bước đi vững chắc của mình trên thị trường bất động sản.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên