MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra Hà Nội vào cuộc vụ phí 'khủng' ở Golden Westlake

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Thanh tra Thành phố xử lý dứt điểm vụ tranh chấp ồn ào xung quanh phí gửi xe “khủng” tại chung cư Golden Westlake.

Liên quan đến vụ tranh chấp mức phí gửi xe ô tô kéo dài giữa chủ đầu tư và cư dân sống tại chung cư cao cấp Golden Westlake thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo Thanh tra Thành phố vào cuộc để xử lý dứt điểm vụ việc.

Cụ thể, công văn số 1076/UBND-KT phát đi ngày 1/2 về việc “giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân tại số 151 phố Thụy Khê, quận Tây Hồ” nêu rõ: “Giao thanh tra Thành phố thụ lý, xem xét, xử lý đơn theo đúng quy định pháp luật, trong quá trình thực hiện, Thanh tra Thành phố phối hợp chặt chẽ với các tổ chức và cá nhân có liên quan để đảm bảo giải quyết dứt điểm vụ việc”.

Ngay sau đó, ngày 2/2, đơn vị chủ đầu tư cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng và cư dân, cho biết sẽ đồng ý tổ chức một cuộc họp với cư dân trong thời gian tới dưới sự chủ trì của các cấp chính quyền quản lý trực tiếp chung cư Golden Westlake.

Đây là một tin vui đối với cư dân Golde Westlake, ông Tô Hồng Sơn, thành viên Ban đại diện lâm thời chung cư Golden Westlake cho hay: “Cư dân rất phấn khởi khi nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Chúng tôi tin rằng Thanh tra thành phố sẽ làm việc công minh, sáng suốt để trả lại công bằng cho cư dân”.

Trước đó, ngày 15/1, Sở Tài chính có văn bản chấp thuận cho chủ đầu tư chung cư Golde Westlake là Hà Việt Tung Shing thu phí gửi xe ô tô tầng hầm ở mức tối đa 2,5 triệu đồng/tháng, dẫn đến sự phản ứng gay gắt từ cư dân sống tại đây. Kể từ ngày 24/1, khi chủ đầu tư chính thức áp dụng mức phí trên, cho chặn xe những xe không đóng phí vào tầng hầm, hàng trăm ô tô của cư dân đỗ lộn xộn, la liệt khắp lối đi của Golde Westlake. Hiện tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.

Theo Minh Tùng
Infonet

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên