MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Chung cư 128 Hai Bà Trưng cần cải tạo khẩn cấp

Chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng (Phường Đa Kao, Quận 1) là công trình thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp, theo Sở Xây dựng TPHCM.

Kể từ bài viết “Kiến nghị từ một chung cư xuống cấp nghiêm trọng” của Báo SGGP phản ánh cùng những phản hồi từ bạn đọc về chung cư 128 Hai Bà Trưng được xây dựng từ trước năm 1975, là nơi 96 hộ dân sinh sống đã cho thấy sự cấp thiết về việc đánh giá thực tế hiện trạng công trình. Đồng thời tin thời sự trên VTV cũng đã đưa tin về tinh trạng nguy hiểm của chung cư trên.

Trước đó, chung cư này chưa được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn dựa trên danh sách chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 do Sở Xây dựng công bố.

Căn cứ theo kết quả kiểm định chất lượng của đơn vị chuyên môn, vào ngày 15/11/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản thông báo về việc chung cư 128 Hai Bà Trưng thuộc diện chung cư nguy hiểm cần phải di dời. Theo đó chung cư 128 Hai Bà Trung có chất lượng công trình thuộc cấp D – là cấp nguy hiểm, không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Do công trình thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm nên cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp theo quy định, các cơ quan nhà nước và đơn vị đồng hành đang tích cực tiến hành thực hiện phương án tháo dỡ, di dời hỗ trợ tái định cư để tránh xảy ra tình trạng sụp đổ, đảm bảo an toàn cho dân cư khư vực.

Theo thông tin được cung cấp trên web Sở Xây dựng TPHCM.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên