MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Đại lộ Đông – Tây tiếp tục lún nặng sau thời gian sửa chữa tạm thời

Tuyến đường này đưa vào khai thác từ tháng 8.2010, tuy nhiên sau một thời gian ngắn đoạn đường này bị lún, trồi nhựa gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

 Ngày 19.11, PV ghi nhận tuyến Đại lộ Đông – Tây (hay còn gọi đường Mai Chí Thọ), đoạn từ  đoạn từ giao lộ Đồng Văn Cống đến Lương Định Của, P.An Phú, Q.2 tiếp tục bị lún, trồi nhựa  nặng sau một thời gian được sửa chữa tạm thời.

Cụ thể ở làn đường ô tô bị lún tạo rãnh sâu gần 10cm. Dọc theo mép 2 đường rãnh này, nhựa đường bị trồi lên, gồ ghề lượn sóng gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Theo cảnh báo của lực lượng CSGT tại khu vực này, các lái xe container khi lưu thông nếu không quan sát kỹ, chạy với tốc độ cao dễ xảy ra tình trạng xe lọt vào rãnh lún gây lật xe.

Tuyến đường này đưa vào khai thác từ tháng 8.2010, tuy nhiên sau một thời gian ngắn đoạn đường này bị lún, trồi nhựa  gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Dù Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TPHCM đã cho tiến hành thảm bù nhựa tạm nhiều lần  nhằm tạo giao thông êm thuận trong thời gian chờ sửa chữa, khắc phục triệt để, nhưng đến nay tình trạng mặt đường vẫn bị lún, trồi nhựa nặng.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 19.11, ông Lương Minh Phúc - Trưởng BQL Đầu tư xây dựng các công trình đô thị TPHCM - cho biết, hiện công tác sửa chữa  triệt để tình trạng lún, trồi nhựa trên vẫn chưa tiến hành được do công tác chuẩn bị mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Trong tháng 11 công tác thiết kế sẽ được hoàn tất và dự kiến tháng 12.2013 sẽ tiến hành chính thức thi công sửa chữa tại công trường.

Theo Trần Phan 

ngatt

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên