MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình báo Mỹ chiếm 15% tổng ngân sách quốc phòng trong năm tài chính 2019

26-10-2019 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố tổng ngân sách chi cho hoạt động tình báo của nước này trong năm tài khóa 2019 là 21,5 tỷ USD, chiếm 15% tổng ngân sách quốc phòng.

Lực lượng tình báo quân sự Mỹ nhận được 21,5 USD trong năm tài khóa 2019, thông tin được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra vào hôm 24/10.

Tình báo Mỹ chiếm 15% tổng ngân sách quốc phòng trong năm tài chính 2019 - Ảnh 1.

Chính quyền Mỹ chi khoảng 21,5 tỷ USD cho Chương tình Tình báo quân sự trong năm 2019. (Ảnh: mgtow.com)

Tổng ngân sách của Chương trình Tình báo quân sự nhằm hỗ trợ chiến lược quốc phòng (cho năm 2019), bao gồm cả ngân sách căn cứ và cung cấp tài chính cho các hoạt động phản ứng nhanh ở nước ngoài, lên tới 21,5 tỷ USD ", báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, việc tiết lộ tổng số ngân sách cho lực lượng tình báo không gây nguy hiểm cho các hoạt động của chương trình quân sự bí mật này.

Không có bất cứ chi tiết nào khác về ngân sách dành cho Chương trình Tình báo quân sự được công bố. Đó được xem xét vì lý do an ninh quốc gia”, Lầu Năm Góc thông tin thêm.

Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, năm tài khóa 2019 của Chương trình Tình báo quân sự Mỹ đã chính thức kết thúc. Số tiền 21,5 tỷ USD cho lực lượng tình báo chiếm 15 % tổng ngân sách quốc phòng Mỹ (hơn 716 tỷ USD) trong năm 2019.

Tháng 7/2019, Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 733 tỷ USD cho năm tài khóa 2020. Khoản chi này ít hơn 17 tỷ USD mà Tổng thống Trump yêu cầu.

Trước đó, vào tháng 3/2019, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng yêu cầu chi khoản ngân sách gần 23 tỷ USD (chiếm gần 17% ngân sách quốc phòng ), để tài trợ cho hoạt động tình báo trong năm tài khóa 2020.

 (Nguồn: RG)

Theo Phong Vũ

VTCnews

Trở lên trên