MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tòa án nhân dân Tối cao bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ

15-06-2018 - 08:24 AM | Xã hội

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thí điểm thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ và công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ năm 2017-2018.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 202-TB/TW về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng"; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, vừa qua Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) đã tổ chức thi tuyển các chức vụ lãnh đạo quản lý cấp vụ năm 2017-2018. TANDTC là 1 trong 14 cơ quan được chọn thí điểm thi tuyển chọn cán bộ cấp vụ ở các cơ quan Trung ương.

Kỳ thi có 13 ứng viên tham gia thi tuyển vào 4 vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC. Các đối tượng dự thi không chỉ ở nguồn quy hoạch tại chỗ của đơn vị mà mở rộng với các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi.

Sau phần thi viết được tổ chức vào ngày 24/01/2018, có 12 thí sinh đủ điều kiện vào vòng sau, tham gia phần thi bảo vệ đề án, được tổ chức trong 2 ngày 09-10/6/2018.

Trên cơ sở kết quả thi tuyển và quá trình công tác, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC đã xem xét, bổ nhiệm 4 chức vụ lãnh đạo đối với 4 cán bộ.

Cụ thể, bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đối với ông Trần Văn Thư (sinh năm 1968), Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I đối với ông Nguyễn Như Thắng (sinh năm 1976), Thẩm tra viên Vụ Giám đốc kiểm tra I; bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II đối với bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979), Thẩm tra viên Vụ Giám đốc kiểm tra II; điều động và bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1970), Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra III đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Y Vân

TANDTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên