MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh phiên xử Đại án ở Ngân hàng Xây dựng sáng nay qua ảnh

19-07-2016 - 12:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Giữa phiên, Phạm Công Danh được đưa đi gặp bác sĩ vì lý do sức khỏe nhưng trước đó nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng, cùng Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc) và Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT) có biểu hiện bình thường và trả lời rõ ràng câu hỏi của tòa.


Trước giờ xét xử, Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng xuất hiện trong chiếc áo dài tay màu xanh với cổ được cài kín và đôi tay bị còng.

Trước giờ xét xử, Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng xuất hiện trong chiếc áo dài tay màu xanh với cổ được cài kín và đôi tay bị còng.


Người từng làm Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNRea) hôm nay xuất hiện trong phiên tòa với tư cách là bị cáo với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự. Trong buổi sáng, khi được hỏi, Mai trả lời rất rõ ràng.

Người từng làm Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNRea) hôm nay xuất hiện trong phiên tòa với tư cách là bị cáo với tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự. Trong buổi sáng, khi được hỏi, Mai trả lời rất rõ ràng.


Các bị cáo được đưa tới phòng xử án.

Các bị cáo được đưa tới phòng xử án.


Mai Hữu Khương (người mặc áo dài tay, đi trước) - nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Chi nhánh Sài Gòn cũng bị truy tố cùng tội danh với Phan Thành Mai.

Mai Hữu Khương (người mặc áo dài tay, đi trước) - nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Chi nhánh Sài Gòn cũng bị truy tố cùng tội danh với Phan Thành Mai.


Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM.


Các luật sư tham gia bào chữa tại Đại án Phạm Công Danh ở Ngân hàng Xây dựng.

Các luật sư tham gia bào chữa tại Đại án Phạm Công Danh ở Ngân hàng Xây dựng.


Ngoài các bị cáo, phiên tòa còn có sự tham gia của đại diện rất nhiều các ngân hàng, doanh nghiệp nổi tiếng có liên quan như đại diện của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương (Tập đoàn Tân Hiệp Phát); bà Nguyễn Thị Như Loan, ông Nguyễn Quốc Cường (Công ty Quốc Cường Gia Lai), đại diện các ngân hàng BIDV, Agribank Vietncombank, Sacombank, VIB, ACB... Trong số những người có mặt tại tòa, bà Hứa thị Phấn (ảnh) là một nhân vật đặc biệt. Bà Phấn là đại diện cho nhóm cổ đông cũ tại nhà băng này trước khi nhóm của Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh vào đây.

Ngoài các bị cáo, phiên tòa còn có sự tham gia của đại diện rất nhiều các ngân hàng, doanh nghiệp nổi tiếng có liên quan như đại diện của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương (Tập đoàn Tân Hiệp Phát); bà Nguyễn Thị Như Loan, ông Nguyễn Quốc Cường (Công ty Quốc Cường Gia Lai), đại diện các ngân hàng BIDV, Agribank Vietncombank, Sacombank, VIB, ACB... Trong số những người có mặt tại tòa, bà Hứa thị Phấn (ảnh) là một nhân vật đặc biệt. Bà Phấn là đại diện cho nhóm cổ đông cũ tại nhà băng này trước khi nhóm của Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh vào đây.


Các bị cáo trong phòng xử án. Tổng cộng có 36 bị cáo bị truy tố vì đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng.

Các bị cáo trong phòng xử án. Tổng cộng có 36 bị cáo bị truy tố vì đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng.


Xuất hiện trước tòa, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh không đeo kính và trông bình thường. Tuy nhiên, tòa nhắc nhở bị cáo Danh cẩn trọng về sức khỏe.

Xuất hiện trước tòa, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh không đeo kính và trông bình thường. Tuy nhiên, tòa nhắc nhở bị cáo Danh cẩn trọng về sức khỏe.


Khi tòa hỏi về tiền án, tiền sự trước đây, Phạm Công Danh nói: Bản án trước đây của bị cáo là 6 năm tù nhưng bản án này theo quy định của Pháp luật thì đã được xóa.

Khi tòa hỏi về tiền án, tiền sự trước đây, Phạm Công Danh nói: "Bản án trước đây của bị cáo là 6 năm tù nhưng bản án này theo quy định của Pháp luật thì đã được xóa".


Gần 11h30, tòa tạm nghỉ.

Gần 11h30, tòa tạm nghỉ.


Phan Thành Mai trở lại với chiếc còng và đưa lên xe chuyên dụng.

Phan Thành Mai trở lại với chiếc còng và đưa lên xe chuyên dụng.


Mai Hữu Khương đi ra xe chuyên dụng cùng với một tập tài liệu trên tay như lúc xuất hiện đầu phiên tòa.

Mai Hữu Khương đi ra xe chuyên dụng cùng với một tập tài liệu trên tay như lúc xuất hiện đầu phiên tòa.

Nguyễn Long - Trần Quang

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên