MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ 10 liên tiếp, xuống mức thấp nhất 3 năm

25-01-2018 - 15:19 PM | Thị trường

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ 10 liên tiếp do kho lượng trữ tại cảng Cushing, Oklahoma tiếp tục giảm xuống mức thấp ba năm, trong khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng.

Tồn kho dầu thô giảm 1,1 triệu thùng trong tuần tính tới 19/1, xuống còn 411,6 triệu thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2015, đồng thời là chuỗi giảm liên tục suốt từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Trong khi đó các kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, trung tâm vận chuyển dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm 3,2 triệu thùng xuống 39,2 triệu, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2015.

Tồn kho của Mỹ sụt giảm ngay cả khi sản lượng tăng lên 9,9 triệu thùng/ngày (không xa mức cao kỷ lục của Mỹ 10,4 triệu thùng/ngày trong năm 1970) và hoạt động lọc dầu sụt giảm.

John Kilduff, đối tác tại quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital LLC tại New York cho biết "báo cáo này là trái chiều, do sản lượng trong nước tiếp tục tăng lên 9,9 triệu thùng/ngày, nhưng sự sụt giảm lớn trong tồn kho dầu thô tại Gulf Coast và việc tiếp tục giảm khá nhanh tại Cushing, Oklahoma đang bù đắp".

Nhu cầu xăng và sản phẩm chưng cất trong khi đó khá mạnh, với sản phẩm xăng cung cấp trong 4 tuần qua tăng 5,4% so với cùng kỳ một năm trước, và nhiên liệu chưng cất tăng 15,3%.

Theo dữ liệu của EIA, các kho dự trữ dầu thô giảm 392.000 thùng/ngày. Tỷ lệ sử dụng nhà máy tinh chế giảm 2,1 điểm phần trăm xuống còn 90,9% tổng công suất.


Trương Ngọc Anh

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên