MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tổn thương mạch máu

1 loại quả phơi khô là "thần dược" dưỡng thận, hạ đường huyết, bổ não hiệu quả: Rất sẵn ở Việt Nam

1 loại quả phơi khô là "thần dược" dưỡng thận, hạ đường huyết, bổ não hiệu quả: Rất sẵn ở Việt Nam

12/04/2024 23:04

Không chỉ là dược liệu, loài cây này còn được dùng làm màu nhuộm hoặc gia vị cho các món ăn.

Người đàn ông có mỡ máu cao gấp 6 lần bình thường: BS khuyên 4 món nên tránh ăn sau tuổi 50

Người đàn ông có mỡ máu cao gấp 6 lần bình thường: BS khuyên 4 món nên tránh ăn sau tuổi 50

14/03/2024 20:50

Các chuyên gia y tế cho biết ăn quá nhiều 4 loại thực phẩm này có thể khiến mỡ tích tụ trong máu, gây ảnh hưởng tới tim mạch, gan và tuyến tụy.

Trên 40 tuổi, nhớ ăn ít 4 loại thức ăn "giết chết" mạch máu, uống nhiều 2 loại canh này mạch máu khỏe hơn, tuổi thọ được kéo dài

Trên 40 tuổi, nhớ ăn ít 4 loại thức ăn "giết chết" mạch máu, uống nhiều 2 loại canh này mạch máu khỏe hơn, tuổi thọ được kéo dài

13/01/2022 08:07

Sau 40 tuổi, dù là nam hay nữ cũng cần duy trì sức khỏe mạch máu. Ngoài việc giữ ấm, bạn nên ăn ít 4 loại thức ăn làm tổn thương mạch máu sau đây.

Nhật Bản có tỉ lệ bị đột quỵ, mắc bệnh tim mạch thấp nhất thế giới: 4 thói quen của người Nhật rất đáng học hỏi, người Việt lại thường bỏ qua

Nhật Bản có tỉ lệ bị đột quỵ, mắc bệnh tim mạch thấp nhất thế giới: 4 thói quen của người Nhật rất đáng học hỏi, người Việt lại thường bỏ qua

02/01/2022 08:35

Các thói quen sống khoa học chính là 'liều thuốc' hiệu quả nhất giúp người Nhật phòng tránh được bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ngày càng nhiều người trẻ bị nhồi máu não, đột quỵ: 3 thói quen trong sinh hoạt hàng ngày bạn cần sửa ngay

Ngày càng nhiều người trẻ bị nhồi máu não, đột quỵ: 3 thói quen trong sinh hoạt hàng ngày bạn cần sửa ngay

10/11/2021 22:02

Nếu không chủ động thay đổi lịch sinh hoạt phù hợp thì bạn rất dễ phải đối diện với một cơn đột quỵ do bệnh nhồi máu não gây ra.

Cứ 3,5 người lại có 1 người bị huyết áp cao, BS khuyên nên ăn " 2 nhiều 2 ít" để cứu mạng

Cứ 3,5 người lại có 1 người bị huyết áp cao, BS khuyên nên ăn " 2 nhiều 2 ít" để cứu mạng

23/07/2020 12:14

Bệnh huyết áp cao được xem là "sát thủ" gây ra rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe, đe dọa tính mạng. Việc ăn uống để phòng bệnh là điều ai cũng nên làm.

Một mình ăn hết đĩa đậu cô ve, bà nội trợ bị tiêu chảy, buồn nôn phải đi cấp cứu, nguyên nhân hóa ra đang xào đậu thì hết gas

Một mình ăn hết đĩa đậu cô ve, bà nội trợ bị tiêu chảy, buồn nôn phải đi cấp cứu, nguyên nhân hóa ra đang xào đậu thì hết gas

02/07/2020 17:24

Đến khoảng 10h tối, cô Lý bắt đầu xuất hiện tình trạng trúng độc là tiêu chảy, nôn ói, mệt mỏi.

5 dấu hiệu của “cái chết bất ngờ” bạn không được phép bỏ qua

5 dấu hiệu của “cái chết bất ngờ” bạn không được phép bỏ qua

23/07/2019 22:26

Đột quỵ là căn bệnh cấp tính, đột ngột, có tính chất nguy hiểm cao. Vì thế ai cũng cần nắm vững cách những dấu hiệu đột quỵ và xử lý căn bệnh này kịp thời để cấp cứu cho bệnh nhân.

6 thói quen "phá hủy" mạch máu: Nguyên nhân gây đột quỵ, tử vong mà nhiều người không biết

6 thói quen "phá hủy" mạch máu: Nguyên nhân gây đột quỵ, tử vong mà nhiều người không biết

21/08/2018 13:41

Tuổi thọ của con người phụ thuộc vào tuổi thọ mạch máu, khi mạch máu thông suốt, cơ thể khỏe mạnh, mạch máu tắc, các bệnh nguy hiểm sẽ đe dọa tính mạng của bạn. Đây là lời khuyên.

Trở lên trên