MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng công ty thép giảm phần vốn nhà nước xuống còn 51%

17-04-2016 - 21:23 PM | Doanh nghiệp

Tổng công ty thép VN (VNSteel) sẽ tiếp tục lộ trình bán tiếp một phần vốn nhà nước tại tổng công ty từ 93,93% xuống còn 51% theo quyết định đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Lộ trình này được VNSteel nêu ra trong kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn năm 2016.

Theo ông Đặng Thúc Kháng, chủ tịch HĐQT, năm 2015, VNSteel đã thoái vốn được 420 tỉ đồng tại ba đơn vị đầu tư bên ngoài.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thoái vốn vẫn còn gặp một số vướng mắc, khó khăn như quy trình bán đấu giá, thoái vốn cổ phần, thoái vốn tại các công ty TNHH chưa được Chính phủ quy định cụ thể, dẫn đến thời gian thực hiện bị kéo dài.

Hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện bảo toàn vốn nên đôi khi không thực hiện được, do một số khoản đầu tư cần thoái vốn tại các doanh nghiệp bị thua lỗ nặng dẫn đến không thu hút, hấp dẫn được các nhà đầu tư…

Hiện VNSteel đang đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm đối tác nước ngoài có uy tín, tiềm lực kinh tế để tham gia làm đối tác chiến lược của tổng công ty cho kế hoạch thoái vốn nói trên.

Theo T.V.N.

Tuổi trẻ

Trở lên trên