MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng đài ảo thông minh đạt giải nhất cuộc thi AI4VN National Hackathon

19-08-2019 - 09:31 AM | Doanh nghiệp

Chiều 16/8, 8 đội xuất sắc nhất từ 2 cuộc thi lập trình ứng dụng AI trong khuôn khổ Ngày hội Trí tuệ nhân tạo đã thi đấu tại Chung kết AI4VN National Hackathon 2019. Kết quả giải Nhất thuộc về Voicebot với giải pháp Tổng đài ảo thông minh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ, từ bối cảnh không một cá nhân, đơn vị nào ở Việt Nam “dám” thi đấu về lập trình trên trường quốc tế, thì hiện nay chúng ta đã cập nhật rất nhanh và hội tụ với thế giới. Một cuộc thi thực chất là cuộc thi mà người thi được thực sự làm điều mình yêu thích. "Với những cuộc thi như AI4VN National Hackathon, những tài năng trẻ đã có cơ hội rèn luyện, phát triển và cống hiến hết mình với đam mê, mang đến những giải pháp công nghệ hiệu quả cho cộng đồng” , Thứ trưởng Bùi Thế Duy chia sẻ thêm.

Sự kiện AI4VN National Hackathon 2019 thuộc khuôn khổ Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ kế hoạch và Đầu tư bảo trợ. Với chủ đề tập trung vào việc xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ con người và doanh nghiệp trong các lĩnh vực, bao gồm Y tế, Giáo dục, Bán lẻ và Vấn đề xã hội liên quan tới phụ nữ và trẻ em, chương trình hứa hẹn khởi động phong trào AI tại Việt Nam thông qua những hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu, lập trình công nghệ AI trong nước.

08 đội tuyển về đích tại Vòng Chung kết gồm: Voicebot (tổng đài ảo thông minh), FTEAM(giải pháp trợ lý thời trang ảo ứng dụng AI), FamTech(trợ lý mua hàng trực tuyến dựa trên nhu cầu và trải nghiệm khách hàng), FTech(trợ lý tư vấn, chăm sóc khách hàng qua nhận diện giới tính và độ tuổi), FatherLife(trợ lý trò chuyện, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các bài tập thể dục cho người cao tuổi), MLAE(sản phẩm IELTS Learning Assistant), YoungGRD(trợ lý ảo giúp người dùng học tiếng Anh từ tin tức hằng ngày), Antimatlab(thiết lập hệ thống cảnh báo, ngăn chặn các hành vi quấy rối và xâm hại tình dục tại nơi công cộng).

Các sản phẩm được giới thiệu trong chương trình National Grand Finale đều đã trải qua hơn 1 tháng đào tạo từ 2 cuộc thi bởi đội ngũ cố vấn và giám khảo là các chuyên gia, CEO của doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu về AI trong nước và quốc tế như: Ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ; ông Phạm Minh Tuấn - Founder, CEO Topica Edtech Group; ông Đặng Nam Hải - Trưởng phòng kỹ thuật phát triển sản phẩm, Kambria và OhmniLabs Việt Nam; ông Hàn Ngọc Tuấn Linh - Giám đốc điều hành Vietnam Silicon Valley…Trong khuôn khổ vòng chung kết National Grand Finale, 8 đội thi sẽ có 8 phút để trình bày về sản phẩm của mình, tiếp nối bởi 8 phút trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo (danh sách đính kèm bên dưới). Các sản phẩm xuất sắc sẽ được đánh giá trên 3 nhóm tiêu chí: Kinh doanh, Kỹ thuật và Cộng đồng.

Vietnam National AI Hackathon là chương trình AI Hackathon được tổ chức bởi Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư trong khuôn khổ Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019. Chương trình quy tụ 10 đội thi đến từ các trường đại học, tập đoàn công nghệ lớn trên cả nước. Các đội thi đã có 48 tiếng liên tục phát triển ý tưởng, xây dựng, lập trình giải pháp ứng dụng công nghệ AI để giải những bài toán khó trong nhiều lĩnh vực; được tư vấn, hỗ trợ phát triển từ chuyên gia và “bảo vệ” sản phẩm của mình trước sự phản biện và đánh giá của ban giám khảo cấp cao là các nhà sáng lập các công ty công nghệ, các chuyên gia hàng đầu về AI tại Việt Nam.

Vietnam National AI Hackathon là chương trình AI Hackathon được tổ chức bởi Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư trong khuôn khổ Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019. Chương trình quy tụ 10 đội thi đến từ các trường đại học, tập đoàn công nghệ lớn trên cả nước. Các đội thi đã có 48 tiếng liên tục phát triển ý tưởng, xây dựng, lập trình giải pháp ứng dụng công nghệ AI để giải những bài toán khó trong nhiều lĩnh vực; được tư vấn, hỗ trợ phát triển từ chuyên gia và “bảo vệ” sản phẩm của mình trước sự phản biện và đánh giá của ban giám khảo cấp cao là các nhà sáng lập các công ty công nghệ, các chuyên gia hàng đầu về AI tại Việt Nam.

Theo PV

ICTnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên