MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tổng liên đoàn lao động

8 Bộ, ngành tán thành nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày

8 Bộ, ngành tán thành nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày

10/04/2024 13:43

Tính đến sáng 10/4, có 8 Bộ, ngành thống nhất với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về việc người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 liên tục 5 ngày: Tiền lương những ngày hoán đổi thế nào?

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 liên tục 5 ngày: Tiền lương những ngày hoán đổi thế nào?

10/04/2024 11:49

Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 đến 5 ngày liên tục, có điều kiện giải trí, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn.

Tỉnh nào là 'ngôi sao đang lên' vùng Đông Nam Bộ?

Tỉnh nào là 'ngôi sao đang lên' vùng Đông Nam Bộ?

28/03/2024 15:45

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của các tỉnh Đông Nam Bộ hầu hết ở mức khá. Một số tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng khá cao như: Ninh Thuận 9,4%, Bình Phước 8,34%, Bình Thuận 8,1%.

Phó Thủ tướng: Dự án đường dây 500kV mạch 3 rất quan trọng

Phó Thủ tướng: Dự án đường dây 500kV mạch 3 rất quan trọng

28/02/2024 07:55

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Khi hoàn thành sẽ nâng cao năng lực truyền tải, bù đắp thiếu hụt điện năng cục bộ, đảm bảo cấp điện và an ninh năng lượng cho miền Bắc trong những năm tới.

Chuyên gia dự báo mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chuyên gia dự báo mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

19/12/2023 08:57

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mức lương, thưởng Tết đang là nội dung người lao động quan tâm hơn bao giờ hết.

Hướng tới lương đủ sống, giờ làm việc ít đi

Hướng tới lương đủ sống, giờ làm việc ít đi

04/12/2023 07:55

Sáng 3/12, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, có nhiều kiến nghị liên quan đến tiền lương, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động.

Không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư

Không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư

27/11/2023 13:47

Tương tự luật hiện hành, Luật Nhà ở (sửa đổi) mới được Quốc hội không quy định thời hạn sở hữu mà chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Đa số ý kiến đồng tình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm nhà ở xã hội

Đa số ý kiến đồng tình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm nhà ở xã hội

26/10/2023 15:23

Chiều 26/10, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Nhiều bộ ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

Nhiều bộ ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

30/09/2023 14:19

Sau khi nhận được đề xuất và đề nghị góp ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, một số bộ ngành đã có văn bản phản hồi đồng thuận với phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày liên tục, từ ngày 29 Tết.

Lương tối thiểu phải tăng hơn 11% công nhân mới đủ sống

Lương tối thiểu phải tăng hơn 11% công nhân mới đủ sống

10/08/2023 07:35

Sáng 9/8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã nhóm họp phiên đầu tiên để bàn về tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024, phía cơ quan đại diện người lao động đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm hơn 11% để công nhân đủ sống ở mức tối thiểu.

Thu nhập công nhân, người lao động chỉ đáp ứng 45% nhu cầu chi tiêu

Thu nhập công nhân, người lao động chỉ đáp ứng 45% nhu cầu chi tiêu

08/08/2023 16:31

Trước vòng đầu tiên đàm phán lương tối thiểu vùng 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 9/8 tại Hạ Long (Quảng Ninh), Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã công bố khảo sát cho thấy, phần lớn thu nhập hiện tại của người lao động không đáp ứng chi tiêu, thậm chí có trường hợp chỉ đáp ứng 45% nhu cầu.

Chính phủ đề nghị giảm phí công đoàn xuống mức 1%

Chính phủ đề nghị giảm phí công đoàn xuống mức 1%

21/07/2023 09:09

Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm 2023.

Vinh quang Việt Nam xướng tên 11 cá nhân, 5 tập thể xuất sắc

Vinh quang Việt Nam xướng tên 11 cá nhân, 5 tập thể xuất sắc

05/06/2023 10:22

Chương trình Vinh quang Việt Nam dành sự tôn vinh đối với 16 tập thể, cá nhân tiêu biểu về tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn, dấn thân để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội.

Đối thoại giữa công nhân lao động với đại biểu quốc hội về rút bảo hiểm xã hội một lần

Đối thoại giữa công nhân lao động với đại biểu quốc hội về rút bảo hiểm xã hội một lần

21/04/2023 17:00

Đối thoại giữa công nhân lao động với đại biểu quốc hội về rút bảo hiểm xã hội một lần diễn ra từ 20/4-20/5, xoay quanh những vấn đề "nóng".

Đối thoại với công nhân về rút bảo hiểm xã hội một lần, 'tín dụng đen'

Đối thoại với công nhân về rút bảo hiểm xã hội một lần, 'tín dụng đen'

17/04/2023 19:03

Thông qua tiếp xúc để đại biểu Quốc hội lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, của cử tri là công nhân lao động về việc làm, thu nhập, đời sống và vấn đề bảo hiểm xã hội.

Đề xuất đóng tối thiểu 15 năm BHXH để được hưởng lương hưu

Đề xuất đóng tối thiểu 15 năm BHXH để được hưởng lương hưu

05/04/2023 17:30

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) sẽ giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm hiện nay xuống 15 năm để những người tham gia muộn và tham gia không liên tục cũng có cơ hội hưởng lương hưu

Hôm nay, Thủ tướng đối thoại với thanh niên về xây dựng nguồn nhân lực trẻ

Hôm nay, Thủ tướng đối thoại với thanh niên về xây dựng nguồn nhân lực trẻ

22/03/2023 07:24

Chương trình diễn ra tại điểm cầu trực tiếp ở trụ sở Văn phòng Chính phủ; các điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Trung ương Đoàn và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

17/03/2023 13:36

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Doanh nghiệp gặp khó khăn, 75% lao động bị mất việc, giảm giờ làm thuộc khối FDI

Doanh nghiệp gặp khó khăn, 75% lao động bị mất việc, giảm giờ làm thuộc khối FDI

26/02/2023 10:01

Thống kê của tổ chức công đoàn, tính đến hết tháng 1/2023 có hơn 546.835 lao động bị giảm giờ làm do gần 1.300 doanh nghiệp gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng.

200.000 người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

200.000 người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

10/02/2023 14:50

Điều này gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường việc làm có nhiều biến động.

Trở lên trên