MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tổng số vốn đăng ký

Hòa Phát đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng vào một tỉnh miền Trung

Hòa Phát đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng vào một tỉnh miền Trung

04/03/2024 11:07

UBND tỉnh Phú Yên đã trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho 3 dự án có tổng quy mô 5 tỷ USD của Tập đoàn Hoà Phát.

Mỗi ngày có hơn 450 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2024

Mỗi ngày có hơn 450 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2024

29/01/2024 07:55

Tháng 1/2024 có số doanh nghiệp thành lập mới tăng đến gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quảng Trị thu hồi 40 dự án chậm và không thực hiện

Quảng Trị thu hồi 40 dự án chậm và không thực hiện

16/01/2024 08:31

Chiều 15/1, Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Trị Trương Chí Trung cho hay, vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh này về kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ,

Năm 2023, hơn 159 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Năm 2023, hơn 159 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

29/12/2023 11:30

Năm 2023, cả nước có 159,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 58,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Hàn Quốc 'soán ngôi' đầu tư vào Bắc Giang

Hàn Quốc 'soán ngôi' đầu tư vào Bắc Giang

06/12/2023 14:32

Tính đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thu hút hơn 360 dự án đầu tư của Hàn Quốc, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 2,6 tỷ USD. Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về số dự án và đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký đầu tư vào Bắc Giang.

11 tháng, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

11 tháng, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

30/11/2023 11:30

11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng.

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn 'rót' 420 triệu USD vào dự án năng lượng ở Thái Nguyên

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn 'rót' 420 triệu USD vào dự án năng lượng ở Thái Nguyên

06/11/2023 13:30

Tập đoàn Trina Solar là đơn vị lớn trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư thêm tại tỉnh Thái Nguyên với số vốn khoảng 420 triệu USD.

Tháng 10, doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng

Tháng 10, doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng

01/11/2023 17:00

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 10/2023, cả nước có hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 125,8 nghìn tỷ đồng, số lao động đăng ký gần 131,6 nghìn lao động, tăng 21,7% về số doanh nghiệp, tăng 7,4% về vốn đăng ký và tăng 64,3% về số lao động so với tháng 9/2023.

Hơn 15.000 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường trong tháng 10

Hơn 15.000 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường trong tháng 10

30/10/2023 10:37

Trong tháng 10, cả nước có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 21% so với tháng 9.

Hơn 116 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Hơn 116 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

21/10/2023 17:03

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng qua, cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Doanh nghiệp nước ngoài 'rót' gần 26 tỷ USD vào Hải Phòng

Doanh nghiệp nước ngoài 'rót' gần 26 tỷ USD vào Hải Phòng

30/09/2023 10:05

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng BQL Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn đang có sự hiện diện của hơn 400 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 26 tỷ USD; hơn 200 doanh nghiệp trong nước đăng ký hơn 13 tỷ USD.

Thêm 1 tỉnh "sát vách" Hà Nội sẽ thành thành phố trực thuộc Trung ương, trình độ phát triển dẫn đầu cả nước

Thêm 1 tỉnh "sát vách" Hà Nội sẽ thành thành phố trực thuộc Trung ương, trình độ phát triển dẫn đầu cả nước

02/09/2023 20:31

Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 526 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 6.652.959 nghìn USD.

Hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới sau 8 tháng

Hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới sau 8 tháng

29/08/2023 16:39

Tiếp tục đã có những tín hiệu tích cực của nền kinh tế sau 8 tháng đầu năm 2023.

Hơn 750 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Hơn 750 doanh nghiệp bất động sản giải thể

01/08/2023 10:43

Số lượng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản giải thể trong 7 tháng qua là 756 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Mỗi tháng có 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Mỗi tháng có 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

30/06/2023 10:30

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023 lên 113,6 nghìn doanh nghiệp, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Gần 50 dự án với hơn 19.000 tỷ đồng được 'rót' vào thị xã Hoàng Mai

Gần 50 dự án với hơn 19.000 tỷ đồng được 'rót' vào thị xã Hoàng Mai

09/03/2023 14:59

Từ năm 2014 đến nay, thị xã Hoàng Mai có 48 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký trên 19.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2022 thị xã đã thu hút được 265 triệu USD vốn FDI.

Quốc gia cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức lớn nhất cho Việt Nam

Quốc gia cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức lớn nhất cho Việt Nam

16/02/2023 17:00

Tính đến tháng 12/2022, các nhà đầu tư đã hiện diện ở 57/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, với 4.978 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký gần 69 tỷ USD.

Lộ diện 5 lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất 8 tháng đầu năm

Lộ diện 5 lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất 8 tháng đầu năm

30/08/2022 10:01

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê (TCTK) chỉ ra rằng, tính chung 8 tháng năm 2022, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,2% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 48,3%.

Hạ tầng phát triển, Bàu Bàng thu hút đầu tư gần 6 tỷ USD

Hạ tầng phát triển, Bàu Bàng thu hút đầu tư gần 6 tỷ USD

08/07/2022 11:30

Hạ tầng kết nối khá đồng bộ của huyện Bàu Bàng mà sẽ còn được nâng cấp khi tuyến cao tốc TP.HCM - Chơn Thành triển khai. Đây là lợi thế thúc đẩy nơi này thành “thủ phủ” công nghiệp mới.

Trở lên trên