MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng "bốc hơi" gần 140 nghìn tỷ đồng chỉ trong 1 tháng

04-05-2019 - 11:01 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo công bố thống kê mới nhất của NHNN, đến cuối tháng 2/2019, tổng tài sản toàn hệ thống TCTD đạt 10.987.958 tỷ đồng, giảm 0,69% tương đương với giảm 76.281 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2018.

So với 1 tháng trước đó tức là hồi cuối tháng 1, tổng tài sản của hệ thống đã sụt giảm tới 139.387 tỷ đồng.

Trong đó, tổng tài sản của 7 NHTM Nhà nước đạt 4,8 triệu tỷ, chiếm tới 43,9% cả hệ thống. Các NHTM Cổ phần có tổng tài sản đạt 4,5 tỷ, giảm 1,01% so với đầu năm. Các công ty tài chính, cho thuê cũng sụt giảm 0,32% xuống mức 167.280 tỷ đồng.

Cuối tháng 2, vốn tự có của toàn hệ thống là 805.688 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,06% so với đầu năm.

Trong khi vốn tự có của các NHTM Nhà nước tăng 1,23% lên 271,9 nghìn tỷ thì các NHTM cổ phần giảm 1,82% xuống mức 332 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của các ngân hàng cổ phần không thay đổi trong 2 tháng đầu năm, vẫn ở mức 267,2 nghìn tỷ. Trong khi đó, vốn điều lệ của các NHTM Nhà nước tăng nhẹ 0,75% đạt 149 nghìn tỷ.

Cuối tháng 2, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của cả hệ thống là 11,8%, cải thiện so với mức 11,57% cuối tháng 1, tuy nhiên vẫn thấp hơn khá nhiều so với mức 12,47% thời điểm đầu năm.

Các NHTM Nhà nước vẫn tiếp tục là khối có CAR thấp nhất, chỉ 9,42%. CAR cao nhất là ở các ngân hàng liên doanh, nước ngoài, đạt 24,67%. CAR của khối NHTM Cổ phần là 10,76%.

Trên thực tế, việc vốn tự có hay tổng tài sản của các TCTD sụt giảm trong những tháng đầu năm cũng không phải chuyện hiếm. Trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng tài sản của các ngân hàng cũng từng "bốc hơi" gần 70 nghìn tỷ. Nguyên nhân nhiều khả năng là do yếu tố mùa vụ khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán rơi đúng vào tháng 2 khiến dư nợ cho vay sụt giảm mạnh.

Ngọc Bích

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên