MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Donald Trump tới Nhà Trắng, thảo luận với Obama về chuyển giao quyền lực

10-11-2016 - 11:07 AM | Tài chính quốc tế

Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vị trí quyền lực nhất nước Mỹ, tỷ phú Donald Trump đã lên kế hoạch tới Nhà Trắng để thảo luận với đương kim tổng thống Barack Obama về tiến trình chuyển giao quyền lực.

Theo Telegraph, cuộc gặp giữa ông Trump và Obama sẽ được diễn ra cuối ngày 10/11 tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng vào lúc 11h theo giờ địa phương. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và người tiền nhiệm Obama để bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực, giúp Donald Trump tiếp quản quyền chèo lái nước Mỹ vào tháng 1/2017.

Đây là cuộc gặp lịch sử bởi trước đó, ông Obama và Trump đã dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích lẫn nhau. Trong chiến dịch tranh cử, tỷ phú New York gọi Obama là tổng thống bất hợp pháp vì không sinh ra ở Mỹ. Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng từng gọi Trump là kẻ “không phù hợp” để trở thành tổng thống Mỹ.

Tổng thống Obama cũng là người hết lòng ủng hộ bà Hillary Clinton, người phụ nữ từng đảm trách cương vị Ngoại trưởng khi ông là tổng thống nhiệm kỳ đầu. Tuy nhiên, sau thất bại của bà Clinton, ông Obama cũng đã đăng đàn để kêu gọi người Mỹ ủng hộ Donald Trump, tổng thống mới được bầu thông qua Tổng tuyển cử. Trong khi đó, những cuộc tuần hành phản đối Trump vẫn nổ ra trên khắp nước Mỹ.


Việc giành phiếu ở những bang chủ chốt giúp Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Việc giành phiếu ở những bang chủ chốt giúp Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

“Tất cả chúng ta đều mong ông Trump thành công trong việc lãnh đạo nước Mỹ. Chúng ta không phải là người Dân chủ hay Cộng hoà mà chúng ta chính là người dân Mỹ”, Obama nói tại Nhà Trắng và khẳng định ông và các phụ tá sẽ làm việc với ông Trump để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra thuận lợi và thành công.

Ông Obama cũng cho biết bản thân rất ấn tượng với phát biểu của ông Trump về bà Hillary Clinton sau khi đắc cử. Thay vì những ngôn từ hằn học, vị tỷ phú New York đã ngợi ca đối thủ, đặc biệt là những công hiến của bà cho nước Mỹ trong thời gian đảm trách cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông Trump cũng khẳng định sẽ trở thành tổng thống của toàn dân Mỹ và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của những người phản đối để xây dựng một nước Mỹ đoàn kết.

Phát biểu sau khi kết quả được công bố, bà Hillary Clinton đã thừa nhận thất bại đồng thời tuyên bố nước Mỹ cần bắt tay với Donald Trump để hướng về tương lai. "Chúng ta phải chấp nhận kết quả này và sau đó hãy hướng về tương lai. Donald Trump sẽ là Tổng thống của chúng ta, chúng ta nợ ông ấy lối suy nghĩ cởi mở và cơ hội lãnh đạo đất nước", bà Clinton khẳng định.

Tuy nhiên, lời kêu gọi của các chính trị gia cũng không làm người Mỹ yên tâm. Các hãng tin như CBS News, The Independent đăng tải thông tin trang web của Cơ quan nhập cư Canada báo lỗi. Từ khóa "làm thế nào để chuyển đến Canada" cũng được nhiều người tìm kiếm trên Google. Tuy nhiên, nhà chức trách Canada chưa có bình luận gì về thông tin này.

Linh Anh

Telegraph

Trở lên trên