MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Obama uống nước lọc tại thành phố nhiễm độc chì

05-05-2016 - 09:48 AM | Tài chính quốc tế

Để chứng minh nước lọc tại TP Flint, bang Michigan – Mỹ an toàn, tổng thống Obama đã uống 1 cốc nước lọc trong chuyến thăm địa phương đang bị khủng hoảng nước này.

Theo lời mời của cô bé 8 tuổi Amariyanna Copeny, ông Obama quyết định đến thăm thành phố này hôm 4-5. Trước đó, hồi tháng 3, cô bé đã viết thư cho tổng thống Obama để có cơ hội được gặp ông Obama hoặc phu nhân về vấn đề nước sinh hoạt tại TP Flint.

Cuộc khủng hoảng nước bắt đầu khi nguồn cung cấp nước tại đây bị thay đổi năm 2014 nhằm tiết kiệm ngân sách, khiến gần 100.000 cư dân phải tiếp xúc với lượng chì cao hơn, gây ra làn sóng phản đối dữ dội.


Cô bé 8 tuổi Amariyanna Copeny viết thư mời tổng thống đến thăm thành phố. Ảnh: Jake May

Cô bé 8 tuổi Amariyanna Copeny viết thư mời tổng thống đến thăm thành phố. Ảnh: Jake May

Sau khi xảy ra tình trạng nước nhiễm độc, người dân trong thành phố buộc phải sử dụng bộ lọc nước và nước đóng chai trong sinh hoạt hằng ngày. Khoảng 40% người dân tại đây đều thuộc diện nghèo khó và hơn một nửa là người da màu.

Thống đốc bang Michigan Rick Snyder phải hứng chịu chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng trong khi 2 quan chức thuộc cơ quan môi trường bang bị buộc tội lừa dối chính phủ Mỹ về tình trạng này. Ngoài ra, một quan chức TP Flint cũng bị buộc tội thay đổi kết quả kiểm tra nước.

Trước tình hình trên, ông Obama ban bố tình trạng khẩn cấp trong thành phố hồi tháng 1 và ra lệnh viện trợ liên bang cho cuộc khủng hoảng.

Tại cuộc thảo luận với các quan chức thành phố hôm 4-5, ông Obama cho biết: “Nước lọc rất an toàn. Sau khi làm việc với nhà nước và thành phố, các bộ lọc hiện nay đã đầy đủ cho tất cả cư dân”.

Xuất hiện tại trường trung học nơi ông Obama sắp có bài phát biểu, thống đốc Snyder bị đám đông la ó phản đối dữ dội. “Tôi hiểu tại sao các bạn giận dữ và thất vọng. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi” – ông Snyder phân trần.

Người biểu tình tập trung gần trường học hô vang khẩu hiệu “Mạng sống người dân Flint quan trọng” và chỉ trích phản ứng yếu kém của chính quyền bang với cuộc khủng hoảng.

Hôm 4-5, thượng viện Michigan chấp thuận khoản tiền hỗ trợ 128 triệu USD cho TP Flint. Một phần số tiền được dùng để thay các ống dẫn nước cho người dân.

Theo Bảo Hạnh

Người lao động

Trở lên trên